Lan tỏa phong trào thi đua
Ngay từ khi triển khai, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) xác định, phong trào thi đua “Ba nhất” không chỉ là một hoạt động thi đua thường xuyên của đơn vị mà còn là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng trong lực lượng Công an nhân dân. Phong trào gắn chặt với nhiệm vụ xây dựng lực lượng Cảnh sát hình sự Thủ đô thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đồng thời nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Quán triệt tinh thần đó, đơn vị đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ.
Các nội dung của phong trào thi đua được phổ biến, quán triệt đầy đủ đến 100% cán bộ, chiến sĩ; mỗi cán bộ, chiến sĩ đều ký cam kết thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất”, coi đây là chuẩn mực hành động trong công tác và sinh hoạt hằng ngày. Đặc biệt, phong trào thi đua được gắn với khẩu hiệu hành động của đơn vị: “Chủ động tấn công, kiên quyết đấu tranh giữ vững an ninh trật tự địa bàn thành phố”. Đây không chỉ là phương châm hành động mà còn thể hiện quyết tâm chính trị cao của toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.
Để phong trào thi đua đi vào thực chất, đơn vị luôn đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp phải là những người tiên phong trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương công tác, gương mẫu trong lời nói, chuẩn mực trong hành động, quyết liệt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Kết quả thực hiện phong trào thi đua được gắn trực tiếp với trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, qua đó tạo sự chuyển biến rõ nét trong ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ.
Song song với đó, các chi bộ trực thuộc đã tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị chuyên đề nhằm tuyên truyền, quán triệt sâu sắc nội dung phong trào thi đua “Ba nhất” gắn với việc học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Sáu tiêu chí hành động của phong trào thi đua được cụ thể hóa trong nghị quyết lãnh đạo, chương trình công tác và quy chế làm việc của từng đơn vị, từng vị trí công tác, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ kết quả.
Công tác tuyên truyền cũng được Phòng CSHS đặc biệt chú trọng với nhiều hình thức phong phú, thiết thực. Thông qua phong trào thi đua, ý thức chấp hành điều lệnh, kỷ luật, kỷ cương công tác của cán bộ, chiến sĩ ngày càng được nâng cao; văn hóa ứng xử, tác phong làm việc ngày càng chuẩn mực; tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực.
Quyết tâm “Ba nhất”
Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị cùng sự hưởng ứng tích cực của toàn thể cán bộ, chiến sĩ, phong trào thi đua “Ba nhất” tại Phòng CSHS đã bước đầu đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Ngay từ đầu năm, đơn vị đã triển khai đồng bộ các văn bản chỉ đạo của CATP về thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất”, bảo đảm 100% cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị được phổ biến và quán triệt đầy đủ. Các nội dung thi đua được lồng ghép chặt chẽ với nhiệm vụ chuyên môn, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị.
Ngày 14-11-2025, Phòng CSHS đã tổ chức phát động thực hiện kế hoạch hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất” theo chỉ đạo của CATP. Đây là dấu mốc quan trọng, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí phấn đấu và niềm tự hào truyền thống của lực lượng Cảnh sát hình sự Thủ đô. Tiếp đó, đơn vị cũng đăng ký nhiều mô hình thi đua thiết thực gắn với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong các dịp cao điểm
Tiêu biểu là mô hình cấp phòng “Đảm bảo an ninh trật tự, quyết tâm “Ba nhất” phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 an toàn” và mô hình cấp đội “Quyết tâm “Ba nhất” hoàn thành vượt mức chỉ tiêu cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026”. Thông qua các mô hình này, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong công tác, tích cực bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Phong trào thi đua cũng đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng; qua đó giúp lực lượng CSHS chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm hình sự nguy hiểm và các hành vi vi phạm pháp luật phức tạp phát sinh trên địa bàn.
Không chỉ tập trung vào nhiệm vụ chuyên môn, Phòng CSHS còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nghĩa tình nhằm lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Thủ đô trong lòng nhân dân. Đơn vị đã phối hợp với Cụm thi đua số 2 CATP Hà Nội tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như chương trình “Nghĩa tình Công an Thủ đô - Vì bình yên cuộc sống”; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, thương binh, gia đình thân nhân liệt sĩ và cán bộ hưu trí nhân dịp Tết Nguyên đán. Những hoạt động thiết thực này không chỉ thể hiện truyền thống nhân văn, nghĩa tình của lực lượng Công an nhân dân mà còn góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng công an với nhân dân, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô tận tụy, trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ.
Có thể khẳng định rằng, phong trào thi đua “Ba nhất” đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng lực lượng và thực hiện nhiệm vụ của lực lượng CSHS. Ý thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, bản lĩnh chính trị và thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sĩ ngày càng được nâng cao; phong trào thi đua đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy mỗi cán bộ, chiến sĩ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
Thời gian tới, Phòng CSHS sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” gắn với phong trào thi đua “Ba nhất”, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức thi đua, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng CSHS trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; khơi dậy niềm tự hào truyền thống, ý chí phấn đấu và tinh thần dấn thân vì bình yên cuộc sống của nhân dân.