[Tin nhanh tối 18-11-2020] Một ngân hàng tại Bình Dương bị cướp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 18-11-2020 gồm các nội dung chính sau: Chủ nhà tá hỏa phát hiện khách xin ngủ nhờ tử vong; Một ngân hàng tại Bình Dương bị cướp; Cửa hàng bạc bị trộm “đột vòm”, mất cả tỷ đồng; Hai cô gái đuổi bắt cướp như trong phim hành động; Australia tuyên bố không rút lại chỉ trích đối với Trung Quốc.

Chủ nhà tá hỏa phát hiện khách xin ngủ nhờ tử vong

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội, đang điều tra, xác minh vụ việc một nam thanh niên tử vong chưa rõ nguyên nhân xảy ra tại xã Ngọc Hồi. Trước đó khoảng 21h30 ngày 13-11, 2 thanh niên không quen biết xin vào ngủ nhờ nhà anh Đ.N (trú xã Ngọc Hồi) vì say rượu, sau đó 1 người về trước. Khoảng 8h sáng hôm sau, anh N phát hiện thanh niên ngủ nhờ còn lại đã tử vong.

Hiện lực lượng chức năng đang xác định danh tính và tìm người thân của nạn nhân để phối hợp giải quyết. Đặc điểm nhận dạng, nạn nhân cao khoảng 1m65, trên mu bàn tay trái có hình xăm 2 ngôi sao.

Một ngân hàng tại Bình Dương bị cướp

Đến chiều 18-11, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) vẫn đang khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera và ghi lời khai các nhân chứng để điều tra vụ cướp ngân hàng trên đường ĐT 741 (phường Tân Định, thị xã Bến Cát).

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai vụ việc

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai vụ việc

Trưa cùng ngày, một nam thanh niên vào ngân hàng nói trên rút một vật giống súng ra đe dọa nhân viên ngân hàng ép đưa tiền. Tuy nhiên, nhân viên ngân hàng nói tiền để trong két sắt và không biết mật khẩu. Đối tượng tiếp tục yêu cầu nhân viên kéo hộc tủ ra để kiểm tra, nhưng không có tiền. Lúc này, bảo vệ của ngân hàng chạy ra ngoài tri hô, nên tên cướp hoảng sợ bỏ chạy thoát thân.

Cửa hàng bạc bị trộm “đột vòm”, mất cả tỷ đồng

Công an quận 12, TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, truy xét vụ trộm tài sản giá trị lớn tại hiệu vàng trên đường TA16 (phường Thới An, quận 12).

Theo hình ảnh camera an ninh ghi lại, rạng sáng 15-11, một người đàn ông đã đột nhập từ mái nhà vào trong cửa hiệu, lục lọi lấy đi nhiều dây chuyền, lắc tay, nhẫn bạc cùng số tiền mặt 11 triệu đồng. Sau khi khoắng sạch tài sản, tên trộm chui lên mái nhà thoát ra ngoài. Theo chủ hiệu, toàn bộ số tài sản bị mất có tổng giá trị hơn 1,2 tỷ đồng.

Hai cô gái đuổi bắt cướp như trong phim hành động

Khoảng 20h45 ngày 17-11, chị Nguyễn Thị Anh Thư điều khiển xe máy chở chị Phan Kim Thùy (cùng SN 2002 và ở phường 2, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) trên đường Lý Thường Kiệt, TP Mỹ Tho thì bị một thanh niên đi xe máy áp sát giật túi xách để trên xe rồi bỏ chạy.

Đối tượng Việt đang bị tạm giữ để điều tra về tội cướp giật tài sản

Đối tượng Việt đang bị tạm giữ để điều tra về tội cướp giật tài sản

Chị Thư đuổi theo, tông thẳng vào xe đối tượng làm tên cướp ngã xuống đường. Hắn đã bị 2 cô gái tóm gọn cùng tang vật là chiếc túi xách bên trong có điện thoại di động, một số tiền mặt và giấy tờ tùy thân.

Đối tượng được làm rõ là Huỳnh Văn Việt (SN 1994, ở huyện Chợ Gạo). Việt còn đang bị Công an huyện Chợ Gạo đang truy nã về hành vi giao cấu với người chưa đủ 16 tuổi.

Ông Biden phải nghe báo cáo an ninh từ chuyên gia ngoài chính phủ

Ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden ngày 17-11 đã nghe báo cáo tình hình ngoại giao và an ninh quốc gia từ một nhóm chuyên gia ngoài chính phủ, trái với quyền lợi của ổng thống tương lai. Kênh truyền hình CNBC News đưa tin, sự việc trên cho thấy Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump vẫn ngăn cản ông Biden tiếp cận với những thông tin tình báo tối mật.

Nội dung cuộc họp hôm 17-11 không được tiết lộ với báo chí

Nội dung cuộc họp hôm 17-11 không được tiết lộ với báo chí

Phát biểu sau cuộc họp, nhóm chuyển giao quyền lực cho biết các chuyên gia đã báo cáo với ông Biden và bà Kamala Harris về những thách thức tình báo, quốc phòng và ngoại giao mà chính quyền tương lai sẽ phải đối mặt.

Australia tuyên bố không rút lại chỉ trích đối với Trung Quốc

Phát biểu trên một đài phát thanh Australia ngày 18-11, Bộ trưởng Thương mại Simon Birmingham cho biết, nước này cố gắng tiếp cận Trung Quốc để cải thiện quan hệ nhưng không thay đổi việc chỉ trích Bắc Kinh trong nhiều vấn đề. Ông Birmingham nói, trong nhiều thập kỷ, Australia đã có quan điểm nhất quán khi đề cập đến các việc đó.

Trong 7 tháng mâu thuẫn, Trung Quốc đã áp đặt một loạt thuế và lệnh cấm vận - một số không chính thức - lên hàng hóa của Australia, từ lúa mạch, thịt bò, bông, đến rượu, than và gỗ. Trung Quốc mua 39% hàng hóa xuất khẩu của Australia và là đối tác thương mại lớn nhất của nước này.