Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân thăm Mông Cổ

ANTĐ - Nhận lời mời của Tổng thống Mông Cổ  TS. Elbegdorj và Thủ tướng Mông Cổ J.Erdenebat, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân sẽ có chuyến thăm chính thức Mông Cổ trong tuần này. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao Á - Âu lần thứ 11 tại Ulanbator, Mông Cổ. 

Chuyến công du của Thủ tướng và phu nhân tới Mông Cổ, dự kiến diễn ra từ ngày 13 đến 16-7, sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam với một quốc gia Trung Á rộng lớn có mật độ dân cư thấp nhất hành tinh (với 3 triệu dân), có quan hệ ngoại giao lâu đời với Việt Nam (hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1954).

Việt Nam và Mông Cổ đã 3 lần ký Hiệp ước hữu nghị, hợp tác (1961, 1979, 2000) và khoảng 20 hiệp định mới về hợp tác kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục, khoa học, kỹ thuật và các lĩnh vực khác. Trong những năm Việt Nam kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Mông Cổ là một trong những nước có phong trào ủng hộ Việt Nam mạnh mẽ và sâu rộng nhất.