Việt Nam - Mông Cổ: Đẩy mạnh hợp tác an ninh quốc gia

ANTĐ - Ngày 21-11, tại Hà Nội, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Công an, đã có cuộc tiếp đón ngài Dorj Enkhbat, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền quốc gia Mông Cổ tại Việt Nam, cùng các thành viên trong đoàn đến thăm và làm việc tại Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu khẳng định, mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai Chính phủ Việt Nam - Mông Cổ trong những năm vừa qua đã có những bước phát triển tốt đẹp. Thượng tướng Đặng Văn Hiếu mong muốn, trong thời gian tới, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Tư pháp của Mông Cổ sẽ nhanh chóng kí kết Hiệp định phòng chống khủng bố và phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. 

Ngài Dorj Enkhbat, Đại sứ đặc mệnh tòan quyền Mông Cổ thay mặt các thành viên trong đoàn, cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình của Bộ Công an Việt Nam và mong muốn Bộ Công an Việt Nam và Bộ Tư pháp Mông Cổ sẽ ngày càng hợp tác chặt chẽ hơn nữa trên trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực an ninh quốc gia.