Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố ông có kế hoạch "giảm dần" sự phụ thuộc của đất nước vào viện trợ tài chính của Mỹ trong vòng một thập kỷ tới, đồng thời đổ lỗi cho việc "thao túng" mạng xã hội là nguyên nhân khiến sự ủng hộ của người dân Mỹ dành cho Israel giảm sút.
Israel là quốc gia nhận viện trợ nước ngoài lớn nhất từ Mỹ kể từ Thế chiến II, với tổng số tiền viện trợ kinh tế và quân sự nhận được từ Washington lên đến hơn 300 tỷ USD kể từ năm 1948.
Theo một thỏa thuận kéo dài 10 năm được ký kết năm 2016, Mỹ cam kết viện trợ quân sự cho Israel trị giá 38 tỷ USD đến năm 2028, trong đó có 5 tỷ USD cho hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome. Viện trợ của Mỹ chiếm khoảng 16% ngân sách quân sự của Israel.
Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình 60 Minutes của đài CBS phát sóng hôm 10-5, khi được hỏi liệu đã đến lúc nhà nước Do Thái “xem xét lại và có thể thiết lập lại” mối quan hệ tài chính với Washington hay chưa, ông Netanyahu trả lời: "Chắc chắn rồi. Tôi đã nói điều này với Tổng thống Trump. Tôi cũng đã nói với những người của chúng ta. Họ đều kinh ngạc".
“Tôi muốn chấm dứt hoàn toàn sự hỗ trợ tài chính từ Mỹ, cũng như thành phần tài chính trong hợp tác quân sự giữa hai bên”, Thủ tướng Israel nhấn mạnh, đồng thời khẳng định quá trình này nên “bắt đầu ngay” và hoàn tất “trong vòng 10 năm tới”.
Ông Netanyahu nói rằng ông nhận thức rõ sự suy giảm ủng hộ dành cho Israel tại Mỹ. Một cuộc khảo sát gần đây của Pew cho thấy 6/10 người Mỹ không thiện cảm với Israel.
Lãnh đạo Israel cũng bác bỏ quan điểm cho rằng cuộc chiến ở Gaza có thể đã "góp phần tạo nên ấn tượng tiêu cực về Israel", đồng thời đổ lỗi gần như hoàn toàn cho sự thay đổi này là do mạng xã hội.
“Israel đang bị bao vây trên mặt trận truyền thông, trên mặt trận tuyên truyền, và chúng ta đã không làm tốt trong cuộc chiến tuyên truyền. Chúng ta có một số quốc gia về cơ bản đã thao túng mạng xã hội để phá vỡ thiện cảm của người Mỹ đối với Israel".
Hơn 71.000 người Palestine đã thiệt mạng trong cuộc chiến của Israel ở Gaza, bắt nguồn từ cuộc tấn công đẫm máu của Hamas ngày 7-10 năm ngoái. Các chiến dịch quân sự của Israel ở Lebanon và Iran cũng gây ra thương vong lớn cho dân thường, làm dấy lên nhiều chỉ trích trong dư luận Mỹ.
Vào tháng 3-2026, Thượng nghị sĩ Mỹ Bernie Sanders đã đệ trình 3 nghị quyết nhằm ngăn chặn gần 660 triệu USD thương vụ bán vũ khí cho Israel, vì 3/4 đảng viên Dân chủ và 2/3 cử tri độc lập phản đối việc Washington gửi vũ khí cho nước này.