Thủ tướng Canada tuyên bố sẽ tái tranh cử

ANTD.VN - Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 19-8 thông báo sẽ tái tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử vào năm 2019.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau

Nhà lãnh đạo đảng Tự do đã được đảng này chính thức đề cử tại khu vực bầu cử Papineau thuộc quận trung tâm thành phố Montreal, nơi ông làm đại diện kể từ năm 2008.

Thủ tướng Trudeau bày tỏ tin tưởng rằng, việc duy trì thái độ tích cực, đoàn kết người dân, tìm cách nêu bật sự tương đồng và các giá trị chung giữa những khác biệt là cách duy nhất để xây dựng một đất nước và một thế giới vững mạnh hơn.

Ông Trudeau cũng cam kết thu hẹp khoảng cách giàu nghèo và cải thiện dân số bản địa.

Hồi giữa tháng 7 vừa qua, Thủ tướng Canada đã tiến hành cải tổ chính phủ, mở đường cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 21-10-2019, trong bối cảnh căng thẳng thương mại toàn cầu gia tăng và sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy.

Động thái trên của Thủ tướng Canada được cho là nhằm tạo “cú huých” cho đảng Tự do vào thời điểm kết quả thăm dò dư luận cho thấy các đối thủ đảng Bảo thủ đang bám đuổi “sát nút”.