Thủ tướng Canada nêu rõ điểm yếu chính của đất nước

ANTD.VN - Thủ tướng Canada Mark Carney cho rằng sự phụ thuộc quá mức vào Mỹ trong lịch sử đã đặt nước này vào vị thế dễ bị tổn thương và Ottawa nên áp dụng cách tiếp cận đa dạng hơn đối với thương mại.

canada.jpg
Thủ tướng Canada Mark Carney

Mỹ là đối tác thương mại lớn nhất của Canada, chiếm 72% kim ngạch xuất khẩu vào năm 2025, theo Scotiabank. Tuy nhiên, quan hệ giữa Ottawa và Washington đã xấu đi rõ rệt kể từ khi ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ vào tháng 1 năm 2025.

Tổng thống Trump áp mức thuế quan nặng nề lên quốc gia láng giềng và thường xuyên gọi Canada là “tiểu bang thứ 51”. Đáp lại, Thủ tướng Canada tuyên bố rằng đất nước ông “sẽ không bao giờ, bằng bất kỳ cách nào, là một phần của Mỹ”.

Trong bài phát biểu qua video gửi đến người dân Canada hôm 19-4, ông Carney nói rằng “nhiều thế mạnh trước đây của chúng ta, dựa trên mối quan hệ mật thiết với Mỹ, đã trở thành điểm yếu của đất nước - những điểm yếu mà chúng ta phải khắc phục”. Ông lập luận rằng “nước Mỹ đã thay đổi”, cho thấy khó có khả năng “những ngày xưa tốt đẹp sẽ quay trở lại”.

“Chúng ta không thể chỉ dựa vào một đối tác nước ngoài”, Thủ tướng Canada giải thích, đồng thời nói thêm rằng Ottawa nên “thiết lập các quan hệ đối tác mới ở nước ngoài để có thể bán hàng hóa vào những thị trường mới”.

Ông Carney cũng lưu ý rằng “chúng ta đã từng đối mặt với những mối đe dọa như thế này trước đây”, ám chỉ các nhà lãnh đạo quân sự đã đẩy lùi quân đội Mỹ trong cuộc Chiến tranh năm 1812.

Hồi tháng 1, Thủ tướng Carney đã đến thăm Bắc Kinh, nơi ông có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Chuyến thăm này đánh dấu sự tan băng trong quan hệ song phương vốn lạnh nhạt trong nhiều năm. Hai nhà lãnh đạo đã ký một “thỏa thuận nguyên tắc” sơ bộ, giảm thuế quan đối với một số mặt hàng và có khả năng mở đường cho một “quan hệ đối tác chiến lược mới” giữa hai quốc gia.

Theo RT

Tin cùng chuyên mục