Bàn đàm phán đã sẵn sàng, thế giới chờ đợi Mỹ và Iran gặp nhau tại Islamabad

ANTD.VN - Pakistan đã chuẩn bị các biện pháp an ninh tại Thủ đô Islamabad và tăng cường các nỗ lực ngoại giao cho cuộc đàm phán dự kiến ​​giữa Mỹ và Iran, bất chấp vòng đàm phán tiếp theo đầy cam go và có thể còn nhiều biến số.

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan, Mohsin Naqvi, đã thông báo với Đại sứ Iran tại Pakistan, Reza Amiri Moghadam rằng công tác chuẩn bị cho giai đoạn đàm phán thứ hai tại Islamabad đã hoàn tất.

deccanherald-2026-04-14-k95x6w4w-file85ett695sspyht8q19p.jpg

Bộ Nội vụ cho biết, Bộ trưởng đã gặp Đại sứ Iran để thảo luận về các thỏa thuận cho vòng đàm phán thứ hai, đồng thời cho biết các biện pháp an ninh tuyệt đối đã được thiết lập để đảm bảo an toàn cho các phái đoàn nước ngoài đến tham gia.

Theo nguồn tin cảnh sát, khoảng 20.000 nhân viên cảnh sát, được hỗ trợ bởi hàng trăm lính biệt kích tinh nhuệ, bao gồm cả lính bắn tỉa, đã được triển khai làm nhiệm vụ an ninh trên khắp Islamabad và thành phố đồn trú Rawalpindi lân cận.

Các đội tuần tra đường cao tốc Punjab, lực lượng Dolphin Force và đơn vị phản ứng nhanh cũng đã được đặt trong tình trạng báo động, trong khi camera giám sát và lính bắn tỉa trên mái nhà đang duy trì hoạt động giám sát suốt ngày đêm.

Các thỏa thuận an ninh tương tự đã được thực hiện trước vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran nhằm xoa dịu căng thẳng gần đây ở Trung Đông.

Các quan chức an ninh cho biết một nhóm tiền trạm từ Mỹ, bao gồm cả nhân viên an ninh, đã đến để phối hợp các công tác chuẩn bị cho cuộc đàm phán dự kiến.

Các khách sạn lớn, bao gồm khách sạn Serena và khách sạn Marriott, đã yêu cầu khách rời đi sau khi Chính phủ trưng dụng cơ sở vật chất để phục vụ các cuộc đàm phán, trong khi các khách sạn và nhà trọ ở Thủ đô được yêu cầu đóng cửa cho đến khi có thông báo mới.

Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar cũng đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi ngày 20-2, nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục đối thoại và sớm tham gia giải quyết các vấn đề tồn đọng thông qua các kênh ngoại giao và thúc đẩy hòa bình khu vực. Đây là cuộc tiếp xúc thứ hai giữa hai ngoại trưởng trong vòng chưa đầy 24 giờ, cho thấy vai trò trung gian tích cực của Pakistan khi căng thẳng tiếp tục định hình triển vọng về một sự hiểu biết rộng hơn giữa Mỹ và Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với Fox News rằng một thỏa thuận với Iran có thể được ký kết "tối nay" tại Thủ đô của Pakistan, trong khi truyền thông Mỹ đưa tin rằng Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance và phái đoàn Mỹ sẽ đến Islamabad vào ngày 21-4.

Iran đã thể hiện thái độ thận trọng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Esmaeil Baghaei cho biết Tehran hiện không có kế hoạch cho vòng đàm phán thứ hai, đồng thời cáo buộc Washington không thể hiện sự nghiêm túc kể từ thỏa thuận ngừng bắn ngày 8-4. Ông dẫn chứng cam kết bị phá vỡ, "cuộc phong tỏa hải quân" của Mỹ ở eo biển Hormuz, việc bắt giữ tàu thương mại của Iran, và những bất đồng về việc liệu thỏa thuận ngừng bắn ở Lebanon có phải là một phần của thỏa thuận ngừng bắn hay không.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng tuyên bố trên mạng xã hội rằng người Iran "không khuất phục trước vũ lực" và cáo buộc Washington đưa ra những tín hiệu mâu thuẫn trong khi tìm cách buộc Tehran đầu hàng.

Thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần hiện tại sẽ hết hạn vào ngày 22-4, và ông Trump cho biết "rất khó có khả năng" ông sẽ gia hạn nếu không có thỏa thuận, đồng thời nói thêm rằng eo biển Hormuz sẽ vẫn bị phong tỏa cho đến khi một thỏa thuận được hoàn tất.

Bất chấp sự không chắc chắn, các nhà phân tích vẫn thận trọng lạc quan về triển vọng đàm phán tại Islamabad. Nhà phân tích quốc phòng Khalid Chishti cho biết cả hai bên dường như không quan tâm đến việc tái khởi động chiến tranh bất chấp tình trạng căng thẳng leo thang hiện nay, vì cả Washington và Tehran đều đang chịu áp lực ngày càng tăng để tìm ra một giải pháp giữ thể diện.

Theo Xinhua

Tin cùng chuyên mục