Thủ tướng Campuchia đề nghị bỏ phiếu tín nhiệm, cải tổ nội các

ANTĐ - Theo Tân Hoa xã, trong một bức thư được công bố với giới truyền thông ngày 18-3, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã tiết lộ danh tính của các bộ trưởng sẽ được điều chuyển hoặc bị cách chức trong một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại quốc hội dự kiến diễn ra vào ngày 4-4 tới.

*Tiết lộ danh sách các bộ trưởng mới

Thủ tướng Campuchia đề nghị bỏ phiếu tín nhiệm, cải tổ nội các ảnh 1

Thủ tướng Campuchia Hun Sen

Trong bức thư đề ngày 16-3 gửi Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin, Thủ tướng Hun Sen đã đề nghị ông Samrin tổ chức một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm về việc cải tổ nội các. Theo yêu cầu của ông Hun Sen, ông Hor Namhong sẽ thôi giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao và hợp tác quốc tế, song vẫn đảm nhận chức Phó Thủ tướng.

Bộ trưởng Bưu chính - Viễn thông Prak Sokhonn sẽ được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao và hợp tác quốc tế, Bộ trưởng Giao thông Tram Ivtek sẽ trở thành Bộ trưởng Bưu chính - Viễn thông. Trong khi đó, Bộ trưởng Thương mại Sun Chanthol sẽ giữ chức Bộ trưởng Giao thông, còn Quốc vụ khanh phụ trách thương mại Pan Sorasak sẽ được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Thương mại.

Quốc vụ khanh phụ trách nguồn nước và khí tượng Veng Sakhon sẽ trở thành Bộ trưởng Giáo dục, thay Ouk Rabun - người sẽ đảm nhận chức Bộ trưởng Phát triển Nông thôn. Bộ Trưởng Phát triển Nông thôn hiện nay Chea Sophara sẽ chuyển sang giữ chức Bộ trưởng Quản lý đất đai, quy hoạch đô thị và xây dựng, hiện do ông Im Chhun Lim đảm nhận.

Bộ trưởng Văn hóa và tôn giáo Min Khin sẽ bị cách chức và được thay thế bởi cựu Bộ trưởng Văn hóa Him Chhem. Ngoài ra, ông Keat Chhon sẽ thôi giữ chức Phó Thủ tướng thường trực. 

Trước đó hôm 17-3, Thủ tướng Hun Sen tuyên bố cuộc cải tổ nội các sắp tới nhằm mục đích nâng cao hiệu quả công tác.