Thủ tướng Campuchia đáp trả vì bị cáo buộc "mua like" ảo trên Facebook

ANTĐ - Thủ tướng chính phủ Campuchia đã lên tiếng phủ nhận các cáo buộc từ lãnh đạo phe đối lập cho rằng ông “mua like” (lượt thích) trên Facebook để thúc đẩy tiếng tăm của mình trên mạng xã hội.

Ông Hun Sen, 63 tuổi đang sở hữu một trang Facebook riêng với số lượt thích lên đến 3,2 triệu người. Ông tự nhận mình là người chịu khó “chăm sóc” trang Facebook, thường xuyên cập nhật thông tin cũng như coi Facebook là nơi để lắng nghe nguyện vọng, ý kiến của người dân trong nước.

"Facebook đã đưa tôi đến gần với mọi người và giúp tôi lắng nghe và nhận được nhiều yêu cầu trực tiếp từ họ. Thông qua Facebook, tôi có thể giải quyết một số vấn đề một cách nhanh chóng và hiệu quả", ông Hun Sen viết trên trang Facebook nhân dịp trang của ông tròn 3 triệu lượt like hôm 6-3.

Tuy dùng Facebook chưa lâu, trang Facebook chính của ông cũng mới được lập vào tháng 9-2015 nhưng tính đến tháng 3-2016, nó đã lên đến 3,2 triệu lượt thích, một con số vượt xa đối thủ của mình là ông Sam Rainsy với lượt thích khoảng 2,3 triệu người.

Ông Hun Sen (phải) thường xuyên chăm sóc trang Facebook và cập nhật thông tin liên tục

Cũng giống như ông Hun Sen, lãnh đạo phe đối lập Sam Rainsy cũng coi Facebook là một phương tiện truyền thông khá hữu hiệu để phục vụ lợi ích chính trị của mình. Dù đang sống ở nước ngoài, nhưng ông Rainsy thường xuyên chỉ trích chính quyền của Thủ tướng Hun Sen – người đã dẫn dắt đất nước Campuchia được hơn 30 năm.

Cuộc chiến của hai bên không còn nằm trong phạm vi chính trị mà nó còn thể hiện ngay trên những trang Facebook. Trong một bài báo đăng tải trên tờ Phnom Penh Post hôm 9-3, người viết đã đưa ra kết quả phân tích dữ liệu từ website Socialbakers.com cho thấy chỉ 20% (tương đương 157.331 lượt thích) trong 779.000 lượt thích trang Facebook của ông Hun Sen hồi tháng 2-2016 là người Campuchia. Số còn lại đến từ các quốc gia khác, trong đó lớn nhất là “fan” từ Ấn Độ với 255.692 lượt thích.
Thủ tướng Campuchia đáp trả vì bị cáo buộc "mua like" ảo trên Facebook ảnh 2Trang Facebook chính thức của ông Hun Sen đã có 3,2 triệu người thích

Hơn nữa trong vòng 30 ngày gần đây, 98.256 tài khoản từ Philippines, 54.972 tài khoản từ Myanmar, 46.368 tài khoản từ Indonesia… đã thích trang Facebook của ông Hun Sen. Tổng cộng 591.717 lượt thích chiếm 50% các tài khoản quốc tế đã “like” trang Facebook của Thủ tướng Campuchia trong tháng vừa qua.

Trong khi đó, lãnh đạo phe đối lập là Sam Rainsy tuy chỉ có 2,3 triệu người thích trang Facebook nhưng lại có đến 1,83 triệu tài khoản (chiếm gần 80% tổng số lượt thích) là của người Campuchia.

Đối thủ của ông Hun Sen chỉ có 2,3 triệu người thích trên trang Facebook

Sau khi bài báo này được đăng tải, ông Sam Rainsy đã cáo buộc Thủ tướng Hun Sen “mua like” ảo từ những người nước ngoài để tăng lượt người theo dõi trên trang Facebook của mình.

Đáp trả, phát ngôn viên của ông Hun Sen đã chỉ trích các cáo buộc của ông Sam Rainsy là “rẻ tiền”.  

Phát biểu tại một trường đại học hôm 17-3, Thủ tướng Hun Sen đã thẳng thừng phủ nhận các cáo buộc: “Tôi không biết những tài khoản đã thích trang Facebook của tôi đến từ đâu”.

Kết quả phân tích lượt like trên Facebook của ông Hun Sen (Ảnh: Phnom Penh Post)

“Nếu tôi có thể mua like từ Ấn Độ, tôi phải là người có tầm ảnh hưởng. Nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc, bởi tôi là Hun Sen, tôi được người dân Ấn Độ và các quốc gia khác công nhận là Thủ tướng Campuchia”, ông nói.
Ông Hun Sen cũng chỉ trích lãnh đạo phe đối lập ông Rainsy là “kẻ thất bại thường không chấp nhận sự thất bại của mình”.

Ông Hun Sen không phải là người đầu tiên bị chỉ trích “mua like” trên Facebook, rất nhiều người nổi tiếng, các chính trị gia khác trên thế giới cũng vướng phải cáo buộc này.