Thủ đô Tokyo có thể ngập sâu tới 10m nếu siêu bão đổ bộ

ANTD.VN - Chính quyền Thủ đô Tokyo của Nhật Bản mới đây đã công bố những ước tính đầu tiên về mức độ nghiêm trọng nhất khi xảy ra tình huống siêu bão nhiệt đới tấn công Vịnh Tokyo gây triều dâng. 

Thành phố Tokyo. Ảnh minh họa

Ước tính của chính quyền Tokyo dựa trên kịch bản trận bão với áp thấp nhiệt đới lên tới 910 hectopascal đổ bộ vào vùng Kanto mà không hề suy yếu. Khi đó triều dâng do bão gây ra có thể cao tới 6m ập vào Vịnh Tokyo, khiến các vùng thấp ngập sâu tới hơn 5m, một số nơi có thể lên tới 10m.

Theo ước tính này, 17 trong số 23 quận của Tokyo, tương đương khu vực rộng 212km2 có thể bị nhấn chìm. Đây là những quận kinh doanh, thương mại chủ chốt của Tokyo.

 Báo cáo cảnh báo tình trạng ngập lụt có thể kéo dài hơn 1 tuần, buộc khoảng 1 triệu cư dân phải rời bỏ quận đang sống để sang các khu vực khác.

Hiện các quận được yêu cầu lập bản đồ thoát hiểm, trong đó có thông tin về các tuyến đường và địa điểm sơ tán, đồng thời phối hợp với chính quyền Tokyo và chính quyền trung ương về các biện pháp có liên quan.