Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Mỹ ngừng tiếp tay cho khủng bố tại Syria

ANTD.VN -Ngày 25/1, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag kêu gọi Mỹ nên chấm dứt việc hỗ trợ các phần tử khủng bố nếu Washington muốn tránh sự đối đầu có nguy cơ xảy ra với Ankara ở Syria.

 Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag

Trả lời phỏng vấn đài A Haber, Phó Thủ tướng Bozdag cho biết, Ankara đã đẩy mạnh cuộc tấn công các tay súng người Kurd ở Syria. Ông Bozdag nêu rõ: “Những ai ủng hộ tổ chức khủng bố này, sẽ trở thành mục tiêu trong cuộc chiến ở đây. Mỹ cần xem xét lại lực lượng của mình và những phần tử tiếp tay cho khủng bố trên thực địa theo cách để tránh đối đầu với Thổ Nhĩ Kỳ”. 

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ gần biên giới Syria tại Hassa, tỉnh Hatay vào ngày 21/1

Cùng ngày, báo Hurriyet đưa tin, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tuyên bố việc Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ thảo luận về một “vùng an toàn” có khả năng thiết lập ở Syria sẽ là chưa hợp lý cho đến khi những vấn đề về lòng tin giữa các đồng minh NATO này được giải quyết. 

Trước đó, Mỹ đã hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ giảm bớt các hoạt động quân sự tại miền bắc Syria, tránh làm gia tăng căng thẳng tại quốc gia Trung Đông này.