Thành phố đầu tiên của Nhật mời người nước ngoài tới định cư

ANTD.VN - Thành phố Akitakata ở miền Tây Nhật Bản công bố kế hoạch khuyến khích thêm người nước ngoài tới sống tại đây nhằm giải quyết tình trạng sụt giảm dân số của thành phố. 

Thành phố Akitakata

Thành phố Akitakata nằm ở khu vực miền núi của tỉnh Hiroshima, hiện có dân số 29.000 người, giảm khoảng 1.700 người so với 5 năm trước đây.

Theo các chuyên gia, Akitakata là thành phố đầu tiên của Nhật Bản khuyến khích công dân nước ngoài tới định cư và coi đây là biện pháp đối phó với tình hình dân số sụt giảm.

Mục tiêu đặt ra là cho đến năm tài chính 2022 sẽ có một nửa số người nước ngoài đang sống tại thành phố sẽ quyết định định cư ở đây.

Theo kế hoạch, thành phố sẽ mở trường cho sinh viên quốc tế học điều dưỡng và công nghệ thông tin, giúp họ làm việc tại thành phố sau khi tốt nghiệp.

Thị trưởng Kazuyoshi Hamada bày tỏ hy vọng sẽ tạo môi trường cho người nước ngoài sống thoải mái tại thành phố này.