Siêu đại lý “Giang Kim Liên” sa lưới

ANTĐ - Trong suốt 3 tháng tập trung các biện pháp nghiệp vụ, hàng loạt  trinh sát kỳ cựu đã được huy động, Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội, đã xác định, làm rõ hành vi phạm tội của một “siêu đại lý” ma túy trên địa bàn. 

Hàng nghìn viên ma túy tổng hợp, hơn 1,5kg ma túy các loại bị thu giữ

Truy tìm “Giang Kim Liên”

Từ những vụ án ma túy đã triệt phá trước đó, thông tin ban đầu về một “siêu đại lý” hoạt động tại các quận nội thành trong đó có quận Hoàn Kiếm được Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Hoàn Kiếm xác định vào khoảng đầu tháng 3-2014. Ban đầu, thông tin về đối tượng hết sức mơ hồ. Các đối tượng “chân rết” trong những vụ án mua bán ma túy bị bắt giữ chỉ nhớ mang máng hình dáng của một người đàn ông dáng người đậm, ăn vận lịch sự và lúc nào cũng đi xe ô tô để “giao dịch”. Thông tin chung, duy nhất mà nhóm “chân rết”, đại lý biết đến, là cái tên “Giang Kim Liên”.

Thiếu tá Phạm Cánh Quân-Đội phó Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Hoàn Kiếm cho biết: “Qua 3 tháng kiên trì rà soát, Đội CSĐT tội phạm về ma túy đã xác định “siêu đại lý” ma túy trên là đối tượng Lê Minh Thắng (SN 1973) HKTT tại Phòng 101 A3, tập thể Khương Thượng, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội”. 

Khi các trinh sát tiếp cận nhà của đối tượng, gia đình đối tượng cho hay, sau khi mãn hạn tù, Thắng không trở về nhà. Kiên trì rà soát, các trinh sát sau đó xác định được chỗ ở của Thắng tại ngõ 69B/39 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân. Tuy nhiên, Thắng cũng rất ít khi về ngôi nhà này. 

Cất lưới

21h tối 25-6, một tổ công tác của Đội CSĐT tội phạm về ma túy theo kế hoạch “chốt” tại khu vực ngã ba Lý Nam Đế-Phan Đình Phùng, Hoàn Kiếm. Khi chiếc xe ô tô nhãn hiệu Hyundai Getz BKS 29A-454.72 dừng tại khu vực gần ngã ba trên, các trinh sát lập tức bí mật tiếp cận. Người điều khiển xe chính là Lê Minh Thắng. Cánh cửa  xe ô tô vừa mở, các trinh sát lập tức áp sát, khống chế đối tượng. Trên tay Thắng cầm hai gói nhỏ chứa chất bột màu trắng, được xác định là ma túy dạng “đá”. Vờ ngoan ngoãn chấp hành, bất ngờ Thắng phóng xe ô tô bỏ chạy, húc đổ cột điện trên đường. 

Tuy nhiên, đối tượng chỉ bỏ chạy được chừng 1km thì bị Đội CSĐT tội phạm về ma túy chặn giữ. Kiểm tra trong xe ô tô, các trinh sát thu giữ được 2 túi nilon chứa ma túy dạng “đá” và hồng phiến. Một chiếc túi khác có trọng lượng 19,852 gam và 198 viên nén màu hồng, 2 viên nén màu xanh cùng hơn 500 triệu đồng được cất giấu kỹ trên xe ô tô.

Trung tá Chu Thị Hoa-Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Hoàn Kiếm cho hay: Ban đầu, Thắng rất ngoan cố. Đối tượng khai nhận mua ma túy về sử dụng. Tuy nhiên, qua đấu tranh khai thác, và những chứng cứ CQĐT thu thập, đối tượng đã phải khai nhận “Giang Kim Liên” và Thắng chính là một. Khám xét căn hộ nơi đối tượng thuê trọ, lực lượng công an thu giữ nhiều loại ma túy và dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. 

Đấu tranh mở rộng, CAQ Hoàn Kiếm xác định Thắng liên quan đến Công ty TNHH phát triển Đồng Lợi, địa chỉ ở 4/11 Lương Định Của, quận Đống Đa. Công ty này có bề ngoài là quán cà phê. Khám xét địa chỉ này, lực lượng công an tìm thấy 27 gói ma túy lớn nhỏ gồm “đá”, hồng phiến, ma túy “ngựa”… được giấu trong hộc bàn, hộc tủ, ngăn kéo. Tổng số ma túy lên tới hơn 1,5kg cùng hàng nghìn viên ma túy tổng hợp.

Theo lời khai ban đầu của Lê Minh Thắng, trung tuần tháng 6, Thắng mua của một nam thanh niên không quen biết 1kg ma túy “đá” với giá 650 triệu đồng, 10 “đàn ngựa” với giá 10 triệu đồng/đàn (1 đàn ngựa có 200 viên hồng phiến) với mục đích mang về “đổ buôn” kiếm lời. Toàn bộ số ma túy này Thắng mang về quán cà phê nơi y vừa thuê lại cách đó chừng hơn 1 tuần để cất giấu. Nơi đây, Thắng dự tính vừa bán cà phê, làm bình phong cho hoạt động mua bán ma túy. Có 3 tiền án liên quan đến ma túy, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, nhưng cuối cùng, Lê Minh Thắng vẫn không thoát được sự phát hiện của lực lượng công an.