Sập đường hầm cao tốc ở Trung Quốc, 16 người mất tích

ANTĐ - Truyền thông Trung Quốc ngày 17-9 cho biết, 16 người đã mắc kẹt sau khi một đường hầm trên đường cao tốc Đại Khánh - Quảng Châu ở tỉnh Giang Tây, miền Đông Trung Quốc bị sập. 

Đoạn đường hầm đang trong quá trình xây dựng, sập vào lúc 22h tối 16-9 tại khu vực địa phận thành phố Cám Châu. Đến tối 17-9, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy những người bị mắc kẹt dưới đường hầm. Đường hầm này là một phần đoạn đường cao tốc dài 3.429km kéo dài từ tỉnh Hắc Long Giang, miền Đông Bắc Trung Quốc tới tỉnh Quảng Đông. 

Đây là vụ sập đường hầm trên đường cao tốc thứ 3 xảy ra trong vòng 2 tháng qua ở Trung Quốc. Ngày 5-7, 3 công nhân đường sắt đã được cứu thoát sau khi mắc kẹt suốt 8 ngày khi đoạn đường hầm ở Hồng Lĩnh bị sụp. Chưa đầy 1 tháng sau, ngày 29-7, 4 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương khi một phần của đường hầm cao tốc Hạ Chương bị sập.