Sắp có cuộc gặp thượng đỉnh hai miền Triều Tiên

(ANTĐ) - Các  nhà lãnh đạo Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh vào cuối tháng này. Đây là cuộc gặp cấp cao liên Triều lần thứ 2 trong lịch sử hơn nửa thế kỷ chia cắt, sau cuộc gặp tháng 6-2000 ở Bình Nhưỡng giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il và Tổng thống Hàn Quốc khi đó là Kim Dae-jung.

Sắp có cuộc gặp thượng đỉnh hai miền Triều Tiên

(ANTĐ) - Các  nhà lãnh đạo Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh vào cuối tháng này. Đây là cuộc gặp cấp cao liên Triều lần thứ 2 trong lịch sử hơn nửa thế kỷ chia cắt, sau cuộc gặp tháng 6-2000 ở Bình Nhưỡng giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il và Tổng thống Hàn Quốc khi đó là Kim Dae-jung.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo Hyun và nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong Il sẽ diễn ra tại Thủ đô Bình Nhưỡng từ 28 đến 30-8 trong bối cảnh tiến trình đối thoại giải quyết vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên có những tiến triển nhất định sau khi các bên ra Tuyên bố chung tại vòng đàm phán 6 bên ngày 13-2 ở Bắc Kinh.

“Cuộc họp thượng đỉnh liên Triều lần này sẽ góp phần căn bản trong việc mở ra một kỷ nguyên hòa bình và thịnh vượng giữa hai miền Triều Tiên, đồng thời tạo bước chuyển biến cho tiến trình giải quyết vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên” - Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết. “Hai nhà lãnh đạo sẽ mở rộng các biện pháp tạo niềm tin và chuẩn bị bước đệm để thiết lập hòa bình trên bán đảo Triều Tiên” - ông Baek Jong Chun, Cố vấn an ninh của ông Roh Moo Hyun nói.

Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Il dự kiến hội đàm về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, biện pháp thúc đẩy hòa hợp dân tộc, tăng cường hợp tác kinh tế và văn hóa. Lộ trình của cuộc gặp lần này đã được thống nhất sau chuyến thăm Bình Nhưỡng đầu tháng này của Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc Kim Man-bok. Ông Kim Jong Il cho rằng thời gian này là thích hợp cho việc diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ 2 do mối quan hệ và tình hình chính trị giữa hai miền Triều Tiên gần đây đã được cải thiện.

Hà Lê

Theo Reuters, AP, BBC