Sẵn sàng đảm bảo an toàn giao thông phục vụ Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN 2018

ANTD.VN - Lực lượng CSGT - CATP Hà Nội sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm TTATGT nhằm kiềm chế tai nạn giao thông (TNGT), hạn chế thấp nhất số vụ tai nạn nghiêm trọng.

Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết: Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN (WEF ASEAN) 2018 là sự kiện đối ngoại đa phương lớn nhất tại Việt Nam trong năm 2018, sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội từ ngày 11 đến 13-9-2018, với khoảng 1.000 đại biểu, lãnh đạo cấp cao của nhiều nước trong khu vực, các tổ chức quốc tế lớn và đông đảo lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu thế giới tham dự với gần 60 phiên thảo luận. 

Hội nghị WEF ASEAN 2018 là diễn đàn để các nhà lãnh đạo và các doanh nghiệp hàng đầu thế giới và khu vực chia sẻ ý tưởng, chính sách, biện pháp về phát triển khởi nghiệp, tranh thủ cơ hội cũng như hợp tác giải quyết các vấn đề cách mạng công nghiệp 4.0 đặt ra cho các nước ASEAN và khu vực... Lực lượng CSGT được giao trọng trách bảo đảm tuyệt đối TTATGT - TTXH và dẫn đoàn cấp cao phục vụ Hội nghị. 

Lực lượng CSGT tập trung phân luồng chống ùn tắc đảm bảo ATGT 

Lực lượng CSGT sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm TTATGT, nhằm kiềm chế TNGT, hạn chế thấp nhất số vụ tai nạn nghiêm trọng.

Để đảm bảo giao thông tuyệt đối an toàn, đưa, đón dẫn các đoàn khách tham dự diễn đàn, hàng chục kế hoạch, phương án bảo đảm TTATGT đã được lực lượng CSGT xây dựng. Đồng thời, Cục CSGT đã thành lập các tổ công tác trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng CSGT Hà Nội triển khai các phương án bố trí lực lượng làm nhiệm vụ điều hòa giao thông và bảo vệ các đoàn; phương án phân luồng giao thông, phòng chống và giải tỏa ùn tắc giao thông; kiểm tra an toàn kỹ thuật xe và điều kiện của người lái xe phục vụ WEF ASEAN. Phối hợp với các đơn vị có liên quan thắt chặt các hoạt động đảm bảo an ninh trật tự. Việc kiểm tra an ninh, an toàn kỹ thuật các loại phương tiện vận chuyển được trưng dụng để phục vụ hội nghị được thực hiện nghiêm túc và chặt chẽ.

Bên cạnh đó, chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn điều lệnh, tác phong cho lực lượng CSGT để góp phần xây dựng ảnh lực lượng CSGT thân thiện, trách nhiệm và nhân văn trong lòng bạn bè quốc tế.

Thiếu tướng Trần Quốc Trung, Phó Cục trưởng Cục CSGT, thành viên Tiểu ban An ninh - Y tế WEF ASEAN 2018 nhấn mạnh: "Lực lượng CSGT làm nhiệm vụ cần chủ động nắm tình hình, lập nhiều phương án dự phòng liên quan đến công tác bảo đảm TTATGT - TTXH trên cả 3 tuyến: đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Chú trọng công tác thông tin chỉ huy, liên lạc bộ đàm; phòng ngừa, giải quyết kịp thời ùn tắc giao thông, TNGT, ngăn chặn kịp thời các vụ việc phức tạp ảnh hưởng đến hoạt động của Hội nghị. Đảm bảo tuyệt đối an toàn, thông suốt, đáp ứng yêu cầu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, đúng nghi lễ Nhà nước, nghi thức ngoại giao và thông lệ quốc tế.

CBCS thực hiện nhiệm vụ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng quy trình công tác, điều lệnh CAND, ứng xử văn hóa tạo hình ảnh đẹp của lực lượng CSGT với bạn bè quốc tế và người tham gia giao thông".