Quang Hải: "U23 Việt Nam còn nhiều vấn đề, nhưng quyết thắng Triều Tiên"

ANTD.VN - Đội trưởng U23 Việt Nam - Nguyễn Quang Hải cho biết dù vẫn tồn tại nhiều vấn đề cần cải thiện, nhưng toàn đội sẽ chiến đấu hết mình và quyết tâm giành chiến thắng trước U23 CHDCND Triều Tiên vào 20h15 tối nay, 16-1.

Nhận xét về đối thủ Triều Tiên, Quang Hải nói: “Dù đã để thua trong hai trận vừa qua nhưng họ không phải là đội bóng yếu. Triều Tiên có lối chơi gắn kết giàu sức mạnh và quyết tâm cao. U23 Việt Nam sẽ phải chiến đấu hết mình và quyết tâm cao hơn nữa để chiến thắng”, Quang Hải nói.

Với hai trận hòa 0-0, U23 Việt Nam đối diện nhiều khó khăn khi không chỉ phải giành chiến thắng trước Triều Tiên, mà còn phải nghe ngóng kết quả trận đấu cùng giờ giữa UAE và Jordan mới xác định được có thể đi tiếp hay không.

Quang Hải và đồng đội quyết có 3 điểm trước Triều Tiên, phần còn lại tùy thuộc vào số phận

Lúc này, Triều Tiên đã chắc chắn bị loại, trong khi U23 Việt Nam (2 điểm) là đội bất lợi nhất trong cuộc đua tay ba giành 2 vé vào tứ kết. Theo điều lệ giải, nếu UAE (4 điểm, +2) và Jordan (4 điểm, +1) hòa nhau có tỉ số ở lượt cuối thì U23 Việt Nam có thắng Triều Tiên với tỉ số bao nhiêu cũng vẫn bị loại.

"Chúng tôi vẫn còn một số vấn đề cần cải thiện. Ví dụ như phải đưa ra quyết định một cách quyết đoán hơn và tích cực tung ra nhiều cú sút hơn nữa để cải thiện hàng công ở trận đấu sắp tới”, Quang Hải chia sẻ.

Trước buổi tập chiều qua, Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã trực tiếp chuyển thư động viên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới toàn đội U23 Việt Nam.

“Ngày 16-1, đội tuyển sẽ bước vào một trận đấu mới đầy thử thách, tôi và người hâm mộ, nhân dân cả nước chúc toàn thể đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam, những “Chiến binh sao vàng” thân yêu, tự tin, tràn đầy sức mạnh, kiên cường, sáng tạo trong từng đường bóng, vững tiến trên đấu trường châu Á. Vì màu cờ, sắc áo của Tổ quốc, rất mong sự cố gắng và giành chiến thắng quan trọng này”, trích lá thư của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.