HLV Park: "U23 Việt Nam chưa thủng lưới nhưng cũng thật tiếc là chưa thể ghi bàn"

ANTD.VN - "U23 Việt Nam chưa để thủng lưới, đó là điều quan trọng nhưng cũng đáng tiếc khi chúng tôi chưa thể ghi bàn ở giải đấu năm nay", HLV Park Hang-seo phát biểu tại họp báo sau trận hòa không bàn thắng trước U23 Jordan.

Tối 13-1, U23 Việt Nam hòa không bàn thắng trước U23 Jordan trong một trận đấu mà hàng công bế tắc trước lối chơi phòng ngự kín kẽ của đối phương, còn hàng thủ nhiều thời điểm mắc sai sót khiến người hâm mộ thót tim.

HLV Park Hang-seo khẳng định toàn đội sẽ cố hết sức để thắng U23 Triều Tiên

Phát biểu sau trận, HLV Park Hang-seo nói: "Hôm nay chúng tôi phải đón nhận một số tình huống nguy hiểm, cũng có một số cơ hội cho riêng mình. Có một số tình huống các chân sút đã quá vội vàng dứt điểm. U23 Việt Nam chưa để thủng lưới, đó là điều quan trọng nhưng cũng đáng tiếc khi chúng tôi chưa thể ghi bàn ở giải đấu năm nay".

Chiến lược gia người Hàn Quốc thừa nhận 2 điểm yếu của học trò trong trận đấu, đó là một số vị trí còn non kinh nghiệm và sự xuống sức ở cuối hiệp 2, khiến ý đồ chơi tấn công từ phút 60 trở đi của ông không thu lại kết quả như ý.

Về phần mình, HLV Abdel-Qader của U23 Jordan chia sẻ: "Hòa 0-0 không phải là kết quả mà chúng tôi mong muốn. Rõ ràng đội chúng tôi đã có nhiều cơ hội để ghi bàn trong trận này".

Cục diện bảng D trước lượt trận cuối

Sau hai trận hòa không bàn thắng, U23 Việt Nam (2 điểm) tạm xếp thứ ba và là đội bất lợi nhất trong cuộc đua tay ba tranh 2 vé tứ kết với UAE (4 điểm, hiệu số bàn thắng bại +2) và Jordan (4 điểm, +1).

Ở lượt trận cuối ngày 16-1, Việt Nam gặp đội đã bị loại là Triều Tiên (0 điểm, -3), trong khi UAE và Jordan chạm trán nhau. Để giành vé đi tiếp, thầy trò HLV Park Hang-seo buộc phải thắng, đồng thời chờ đợi kết quả ở cặp đấu còn lại. 

Ngay sáng 14-1, toàn đội sẽ di chuyển về thủ đô Bangkok - Thái Lan để chuẩn bị cho trận đấu với U23 Triều Tiên sau đó hai ngày trên sân Rajamangala, trong khi Jordan và UAE được ở lại Buriram đá trận đấu cùng giờ.