Quận Thanh Xuân quyết tâm thực hiện năm trật tự và văn minh đô thị 2015

ANTĐ -Sáng 9-2, ông Nguyễn Xuân Lưu, Chủ tịch UBND Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, chính quyền quận vừa tổ chức Lễ ra quân phát động “Năm trật tự và văn minh đô thị-2015” trên địa bàn quận. 

Trong năm 2014, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Quận ủy, HĐND và UBND quận, các đơn vị chức năng của quận; Đảng ủy, HĐND-UBND các phường, các ban ngành đoàn thể đã tổ chức triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và đạt được kết quả bước đầu đáng ghi nhận, diện mạo đô thị của quận đã có sự chuyển biến “sáng, sạch, đẹp hơn”, VSMT được duy trì tốt, không để rác tồn đọng qua ngày; trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, tai nạn giao giảm trên cả 03 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương); một số điểm nóng vi phạm về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, gây bức xúc dư luận xã hội tồn tại từ nhiều năm nay tại đường Nguyễn Qúy Đức và một số khu vực trên địa bàn phường Thanh Xuân Bắc, chợ Chính Kinh, chợ Cầu Lủ đã được giải tỏa và sắp xếp lại, được dư luận nhân dân đồng tình, báo chí đánh giá cao.

Lòng đường, vỉa hè đường Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân thông thoáng, sạch sẽ( Ảnh chụp sáng 9-2)

Quận Thanh Xuân tiếp tục kế thừa những kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm để đẩy mạnh thực hiện nhiều nội dung, nhiệm vụ trọng điểm của “Năm trật tự và văn minh đô thị” trong năm 2015 theo hướng rộng khắp và toàn diện hơn. Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý quy hoạch, đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường. Tiếp tục đầu tư xây dựng cải tạo các công trình hạ tầng kỹ thuật. Duy trì, vận hành tốt hệ thống chiếu sáng, đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống chiếu sáng đô thị trên các tuyến đường, phố của quận.
Tăng cường xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo; tổ chức huy động lực lượng các ngành, đoàn thể, tham gia tháo gỡ, tẩy xóa quảng cáo rao vặt; đầu tư các bảng quảng cáo rao vặt miễn phí để đưa hoạt động quảng cáo rao vặt vào nề nếp. Rà soát, xây dựng kế hoạch thanh thải, sắp xếp đường dây, cáp đi nổi trong các tuyến ngõ trên địa bàn quận. Tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia tổng vệ sinh thu dọn rác, phế thải sáng thứ 7 hàng tuần...Đảm bảo trật tự an toàn xã hội; Giữ gìn trật tự, mỹ quan đô thị; Xây dựng nếp sống văn hóa và giao tiếp ứng xử văn minh nơi công cộng...

Vẫn theo ông Nguyễn Xuân Lưu,  Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân, trong năm 2015, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác cấp phép xây dựng, quản lý chất lượng các công trình xây dựng, UBND quận giao các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với UBND các phường thường xuyên kiểm tra phát hiện ngăn chặn vi phạm TTXD không phép, sai phép và xử lý kịp thời; Kiên quyết xử lý các trường hợp xây dựng trái phép lấn chiếm đất công, đất nông nghiệp trên địa bàn quận.