Philippines thắt chặt an ninh trong chuyến thăm của Giáo hoàng

ANTĐ - Ngày 16-1, Philippines đã thắt chặt an ninh đến mức tối đa khi Giáo hoàng Francis quyết định di chuyển trên chiếc xe mui trần ở Manila. 50.000 binh lính, cảnh sát đã được triển khai, đặc biệt quanh khu vực xe chở Giáo hoàng đi từ Đại sứ quán Vatican tới nơi tổ chức lễ đón. 

Philippines thắt chặt an ninh trong chuyến thăm của Giáo hoàng ảnh 1Tổng thống Aquino đón tiếp Giáo hoàng Francis tại Manila ngày 16-1

Chuyến thăm Philippines 5 ngày của Giáo hoàng Francis được hàng triệu giáo dân Philippines đón mừng. Hàng triệu người đã đổ ra đường phố Manila để có thể chiêm ngưỡng tận mắt Giáo hoàng. Người dân Philippines cũng được hưởng một kỳ nghỉ lễ dài nhân sự kiện này. 

Philippines là quốc gia có tới 80% dân số theo đạo Thiên Chúa - tỷ lệ cao nhất châu Á. Trong buổi làm việc với Tổng thống Philippines Benigno Aquino hôm qua, Giáo hoàng Francis kêu gọi Tổng thống Philippines tiếp tục xây dựng một xã hội công bằng và chăm lo nhiều hơn tới dân chúng. Giáo hoàng cho biết, ưu tiên hàng đầu trong chuyến thăm lần này là gửi  thông điệp đến những người nghèo và nạn nhân của siêu bão Haiyan.