Philippines cân nhắc xây dựng hạm đội tàu ngầm

ANTĐ - Chính phủ Philippines đang cân nhắc xây dựng đội tàu ngầm để bảo vệ lãnh hải tại khu vực tranh chấp trên Biển Đông, Tổng thống Philippines Benigno Aquino III (ảnh) cho biết hôm 30-3 tại Hội nghị xuất bản châu Á được tổ chức tại Manila Hotel. 

Philippines cân nhắc xây dựng hạm đội tàu ngầm ảnh 1

Philippines chưa vận hành tàu ngầm và hiện phụ thuộc vào các tàu của Mỹ. Theo Tổng thống Aquino, nước này có thể mất toàn bộ đường bờ biển phía Tây nếu Trung Quốc thực thi thành công yêu sách của mình và Manila cần “đẩy mạnh hiện đại hóa các lực lượng vũ trang cho các nhu cầu tự vệ cần thiết”.

Trong diễn biến khác, một quan chức Mỹ cho hay, Nhật Bản đang đàm phán với Philippines về việc thường xuyên tham gia cuộc tập trận chung Balikatan với Mỹ và Philippines ở gần Biển Đông.