Phiến quân IS tấn công nhà máy lọc dầu ở Iraq

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -Các nguồn tin địa phương ngày 29-11 cho biết, nhà máy lọc dầu Al-Siniya ở miền Bắc Iraq đã bị tấn công tên lửa dẫn đến hỏa hoạn và thiệt hại cho cơ sở này.

Các quan chức tạm dừng các hoạt động tại nhà máy lọc dầu Siniya sau vụ tấn công tên lửa của IS

Các quan chức tạm dừng các hoạt động tại nhà máy lọc dầu Siniya sau vụ tấn công tên lửa của IS

“Chúng tôi đã tạm dừng các hoạt động tại cơ sở lọc dầu Al-Siniya sau vụ tấn công bằng tên lửa đánh trúng một kho chứa nhiên liệu gây ra hỏa hoạn và thiệt hại nhỏ cho nhà máy. Lực lượng cứu hỏa vẫn đang làm việc tại hiện trường để cố gắng ngăn chặn ngọn lửa”, các nguồn tin địa phương dẫn lời một quan chức nhà máy cho biết.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công trên.

Được biết, nhà máy lọc dầu Siniya, có công suất 20.000 thùng/ngày, đã được mở cửa trở lại vào năm 2017 sau khi khắc phục những thiệt hại do đợt trỗi dậy của IS ở Iraq gây ra.

Vụ việc xảy ra hôm 29-11 báo hiệu rằng, các tay súng thánh chiến của nhóm khủng bố IS rất có thể sẽ tiến hành thêm nhiều cuộc tấn công khác nữa để chống lại lực lượng an ninh Iraq và các địa điểm năng lượng quan trọng của nước này, mặc dù chúng bị đánh bại trong chiến dịch quân sự 2014-2017 của quân đội Iraq được Mỹ hậu thuẫn.