Phá đường dây đánh bạc 60 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cơ quan công an xác định, trong khoảng 3 tháng, đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề này đã sử dụng số tiền lên đến 60 tỷ đồng.

Ngày 1/6, Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự Lê Văn Đàn (49 tuổi, trú phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai) để điều tra về hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc. Liên quan đến vụ việc, 8 đối tượng khác cũng đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, cơ quan công an phát hiện trên địa bàn TX. Hoàng Mai có đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề đang hoạt động. Vào cuộc xác minh, công an xác định Lê Văn Đàn chính là kẻ cầm đầu của đường dây này.

3 tháng, đường dây đánh bạc của Đàn đã sử dụng 60 tỷ đồng

3 tháng, đường dây đánh bạc của Đàn đã sử dụng 60 tỷ đồng

Sau thời gian điều tra, công an xác định, Đàn và xác đồng phạm sử dụng công nghệ cap để điều hành đường dây đánh bạc một các tinh vi, chuyên nghiệp và kín kẽ.

Ngày 28/5, cơ quan công an đã bắt giữ Lê Văn Đàn cùng 8 đồng phạm gồm: Hồ Văn Hoàng (SN 1980), Đậu Văn Vị (SN 1981), Nguyễn Thị Dân (SN 1974), Nguyễn Thị Quỳnh (SN 1971), Hồ Văn Hai (SN 1979), Lê Khắc Triều (SN 1969), Nguyễn Văn Quế (SN 1983), Trần Thị Soa (SN 1984) cùng trú tỉnh Nghệ An.

Tang vật thu giữ là nhiều giấy tờ có liên quan đến hoạt động đánh bạc, 1 ô tô và 165 triệu đồng. Công an xác định, từ cuối tháng 2/2021 đến ngày 27/5, các đối tượng đã sử dụng số tiền hơn 60 tỷ đồng để đánh bạc.

Riêng trong ngày 27/5, lực lượng chức năng đã chứng minh các đối tượng trên sử dụng số tiền khoảng hơn 1,7 tỷ đồng để đánh bạc.