Ông chủ công ty tài chính cho vay nặng lãi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hào lập công ty tài chính nhưng thực chất là để hoạt động tín dụng đen và đánh bạc.

Ngày 10-3, Công an huyện Đô Lương, Nghệ An cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự Nguyễn Sỹ Hào (SN 1975) và Đỗ Công Đức (SN 1990) cùng trú xã Yên Sơn, huyện Đô Lương để tiếp tục điều tra làm rõ những hoạt động đánh bạc và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Vào tháng 2-2021, Công an huyện Đô Lương phát hiện công ty tài chính Đức Nhân do Nguyễn Sỹ Hào làm chủ có hoạt động tín dụng đen. Cơ quan công an vào cuộc xác minh, làm rõ.

Hào và Đức tại cơ quan công an (ảnh: Đ.V)

Hào và Đức tại cơ quan công an (ảnh: Đ.V)

Không chỉ cho hàng trăm người vay tiền với lãi suất cao, mà Hào còn đứng ra nhận ghi số lô, đề. Từ những chứng cứ thu thập được, công an huyện Đô Lương đã tiến hành kiểm tra hoạt động của công ty mà Hào làm chủ.

Ngày 7-3, Nguyễn Sỹ Hào và Đỗ Công Đức bị bắt. Cơ quan công an thu giữ 30,5 triệu đồng, 1 máy tính xách tay, 3 điện thoại di động, 2 quyển sổ liên quan việc vay tiền.

Công an xác định từ tháng 2-2020 đến khi bị bắt, Hào đã cho 6 cá nhân trên địa bàn vay lãi nặng tổng số tiền 126 triệu đồng với lãi suất 3.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, qua đó đã thu lợi bất chính hơn 60 triệu đồng.

Tại Cơ quan điều tra, Hào còn khai nhận cho hàng trăm cá nhân khác trên địa bàn vay tiền với lãi suất cao.