“Hot girl” điều hành đường dây đánh bạc tiền tỷ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Dưới trướng Hậu là hàng chục đại lý hoạt động vô cùng chặt chẽ và khép kín. Hàng ngày, đường dây đánh bạc của Hậu giao dịch số tiền lên đến cả tỷ đồng.

Ngày 25-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề có sử dụng công nghệ cao tại TP. Vinh và huyện Nghi Lộc.

Qua đó bắt giữ đối tượng cầm đầu là Nguyễn Thị Hậu (SN 1987) trú xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

"Bà trùm" Nguyễn Thị Hậu

"Bà trùm" Nguyễn Thị Hậu

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Nghệ An xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá đường dây đánh bạc sử dụng công nghệ cao. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Thị Hậu chính là đối tượng cầm đầu.

Dưới trướng Hậu là hàng chục đại lý nằm trên địa bàn huyện Nghi Lộc và TP. Vinh. Hàng ngày, sau khi nhận bảng lô đề từ các đại lý, Hậu sử dụng phần mềm để tính kết quả thắng thua và thanh toán cho các con bạc bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ 7 đối tượng là đại lý của Nguyễn Thị Hậu. Trong đó, Hồ Thế Kiếm (SN 1988) trú thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc là đại lý cấp 1 và là đàn em thân tín của Hậu.

Được biết, Kiếm là đối tượng hình sự cộm cán, có tiền án, thủ đoạn hoạt động vô cùng manh động và liều lĩnh. Ban chuyên án xác định, số tiền đánh bạc trong ngày các đối tượng bị bắt là 1,7 tỷ đồng.

Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố Hậu và 7 đối tượng về hành vi đánh bạc.