Ông Putin tuyên bố không trao trả các binh sĩ và tàu chiến Ukraine vào lúc này

ANTD.VN -TASS ngày 2-12 dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố bây giờ chưa phải lúc trao trả các binh sĩ và tàu chiến của Ukraine bị Nga bắt giữ hôm 24-11 vừa qua với cáo buộc xâm phạm lãnh hải.

Ông Putin tuyên bố không trao trả các binh sĩ và tàu chiến Ukraine vào lúc này ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin

"Trước mắt sẽ không có cuộc thảo luận nào với Kiev về việc trao trả các binh sỹ Ukraine cùng với các tàu chiến của hải quân nước này bị Moscow bắt giữ cách đây một tuần", Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố tại hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Argentina.

Nhà lãnh đạo Nga đồng thời khẳng định vụ việc xảy ra ở Biển Đen là một hành động khiêu khích của Kiev, được chính Tổng thống Ukraine dàn xếp nhằm tăng sự ủng hộ trước cuộc bầu cử vào tháng 3-2019.

Những bình luận trên của ông Putin được đưa ra giữa lúc nhiều nước phương Tây có tư tưởng hậu thuẫn Ukraine lên tiếng đề nghị Moscow trả ngay lập tức binh sỹ cùng tàu Ukraine mà họ bắt giữ với cáo buộc xâm phạm lãnh hải.

Theo Điên Kremlin, chính quyền Moscow sẽ giam giữ tất cả 24 thủy thủ Ukraine trong vòng 2 tháng để thẩm vấn.