Phát biểu sau cuộc họp khẩn cấp của các quan chức Bộ Tài chính để đánh giá tác động của cuộc xung đột Trung Đông đối với nền kinh tế Thái Lan, ông Ekniti cho biết, Hội đồng Phát triển kinh tế và xã hội quốc gia (NESDC) đã báo cáo đánh giá về cuộc chiến, dự đoán rằng xung đột có thể kéo dài hơn một tháng, vượt quá dự kiến trước đó.
"NESDC đã phân tích chuyên sâu các kịch bản tác động kinh tế. Ban đầu, báo cáo đánh giá kịch bản chiến tranh có thể kết thúc trong vòng một tháng, ước tính cứ mỗi lần giá dầu tăng 10 USD sẽ làm giảm tăng trưởng GDP khoảng 0,2 điểm phần trăm".
Tuy nhiên, ông Ekniti cho biết, cuộc xung đột hiện đang có dấu hiệu kéo dài và có khả năng đẩy giá dầu toàn cầu tăng cao hơn đáng kể so với dự báo trước đây, điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí năng lượng và nền kinh tế.
Ông cho biết, Bộ Tài chính đã khẩn trương triệu tập một cuộc họp nội bộ của các lãnh đạo cấp cao để phân tích thị trường dầu mỏ và các yếu tố nhập khẩu liên quan. Sau cuộc họp, Thư ký Thường trực Bộ Tài chính hoặc người phát ngôn Bộ sẽ cung cấp thêm chi tiết và kết luận cho giới truyền thông.
Trước đó, ông Danucha Pichayanan, Tổng thư ký NESDC, cho biết cơ quan này đã đánh giá tác động tiềm tàng của chiến tranh lên GDP theo hai kịch bản.
Theo kịch bản đầu tiên, chiến tranh kết thúc trong vòng một tháng và eo biển Hormuz bị đóng cửa, khiến giá dầu tăng lên 95-105 USD/thùng, điều này có thể làm giảm tăng trưởng kinh tế của Thái Lan xuống còn 1,6% so với dự báo 2%, theo nhận định của NESDC.
Trong kịch bản thứ hai, chiến tranh kéo dài hơn một tháng và eo biển Hormuz vẫn bị đóng cửa, làm gián đoạn việc vận chuyển dầu và chuỗi cung ứng toàn cầu, khiến giá dầu tăng lên 115-125 USD/thùng. Trong trường hợp này, tăng trưởng GDP của Thái Lan sẽ giảm xuống còn 1,3% trong năm nay.