Phường Hai Bà Trưng lâu nay được biết đến với những tuyến phố kinh doanh cà phê sầm uất như Thái Phiên, Phố Huế, Bà Triệu, Nguyễn Đình Chiểu... Tình trạng lấn chiếm vỉa hè đã trở nên phổ biến. Tuy nhiên sau gần 5 tháng ra quân kiên quyết xử lý không khoan nhượng về những vi phạm TTĐT, hiện nay toàn bộ các tuyến phố trên địa bàn đã trở nên thông thoáng, sạch đẹp. Vìa hè dành cho người đi bộ đã được trả vè đúng nghĩa của nó.ác Anh Nguyễn Đức Minh, chủ một quán cà phê trên phố Thái Phiên cho biết: Trước đây khách đến quán rất thích ngồi trên vỉa hè “hóng mát”, đặc biệt là vào buổi tối. Tuy nhiên sau khi được Công an phường Hai Bà Trưng và lực lượng chức năng tuyên truyền, ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị, chúng tôi đã chấp hành nghiêm. Để tăng không gian, tôi đã thuê thêm mặt bằng bên cạnh quán để kinh doanh.
Với mặt bằng nhỏ hẹp, trước đây quán cà phê của anh Nguyễn Ngọc Anh trên phố Huế tận dụng vỉa hè để kinh doanh thì nay anh đã phải đóng cửa, trả mặt bằng vì doanh thu giảm 50%. Anh dự định sẽ tìm mặt bằng mới rộng rãi hơn để tiếp tục công việc kinh doanh.
Bên cạnh đó, với đặc thù có nhiều tổ chức, doanh nghiệp, bệnh viện nằm trên địa bàn nên các điểm trông giữ xe luôn trong tình trạng quá tải. Vì vậy người dân vẫn giữ thói quen “tiện đâu vứt đó”, cố tình dừng đỗ phương tiện dưới lòng đường. Công an phường Hai Bà Trưng đã kết hợp Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT) thường xuyên tuần tra kiểm soát, tuyên truyền nhắc nhở, kiên quyết xử phạt với các trường hợp cố tình vi phạm.
Để giải quyết triệt để “điểm nghẽn” về trật tự đô thị, Ban chỉ huy Công an phường Hai Bà Trưng đã chủ động tham mưu cho Đảng uỷ, UBND phường ban hành kế hoạch giải quyết phù hợp với thực tế địa bàn, tổ chức tuyên truyền sâu rộng, bằng nhiều hình thức tới các hộ kinh doanh liên quan đến TTĐT. Đồng thời tổ chức ký cam kết với các hộ kinh doanh không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Song song với đó là tuần tra kiếm soát 24/24h, khép kín địa bàn, tập trung các tuyến phố trọng điểm thường xuyên vi phạm, kiên quyết xử lý với những trường hợp cố tình vi phạm.
Theo thống kê, từ 1-4-2026 đến nay, Công an phường Hai Bà Trưng đã lập biên bản xử phạt 289 trường hợp với tổng số tiền hơn 148 triệu đồng, trong đó 38 trường hợp dừng đỗ sai quy định, 179 trường hợp bán hàng rong, 7 trường hợp lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh…
Theo Trung tá Dương Đại Việt, tổ trưởng tổ Cảnh sát trật tự, Công an phường luôn duy trì 6 tổ công tác thường xuyên duy trì tuần tra kiểm soát khép kín các tuyến phố, không để xảy ra tình trạng vi phạm tái lấn chiếm, tái vi phạm trên địa bàn được phân công. Ban Chỉ huy phường thường xuyên đi kiểm tra thực tế địa bàn, chụp ảnh các cơ sở vi phạm làm căn cứ phạt nguội. Kiên quyết xử lý, thu giữ phương tiện vi phạm về trật tự đô thị và xử phạt triệt để không để tái vi phạm trên tinh thần không có vùng cấm, không ngoại lệ.
Việc huy động toàn thể các lực lượng ban, ngành đoàn thể cùng tham gia xử lý một cách đồng bộ đã mang lại hiệu quả rõ nét. Những điểm từng tồn tại tình trạng lấn chiếm, nay đã được trả lại không gian thông thoáng, bảo đảm an toàn cho người đi bộ và các phương tiện tham gia giao thông. Nhiều hộ kinh doanh, người dân đã tự giác chấp hành, tháo dỡ các hạng mục vi phạm, sắp xếp lại hàng hóa, phương tiện theo hướng gọn gàng, đúng quy định. Đối với các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, người già, tàn tật không có lương hưu, nhiều năm sinh sống bám trụ vỉa hè, Công an phường phối hợp chính quyền nghiên cứu hỗ trợ điểm bán hàng trong các chợ truyền thống trên địa bàn.
Có thể khẳng định, những kết quả đạt được trong thời gian qua là rất đáng ghi nhận, thể hiện sự quyết tâm của CBCS Công an phường Hai Bà Trưng. Tuy nhiên, ngoài sự quyết liệt của lực lượng chức năng, cũng cần ý thức tự giác của mỗi người dân, doanh nghiệp, để xây dựng một đô thị văn minh, sạch đẹp.