Thượng tá Nguyễn Công Lương, Trưởng Công an phường Tây Mỗ cho biết, là địa bàn giàu truyền thống với các làng cổ mang đậm bản sắc văn hóa vùng Thủ đô nhưng cũng đồng thời cũng đang hình thành các “siêu đô thị” hiện đại, với mật độ dân cư tập trung cao, nhà cao tầng và hạ tầng tiện ích đồng bộ.
Về hạ tầng giao thông, trên địa bàn có các tuyến đường huyết mạch chạy qua như Đại lộ Thăng Long, đường tỉnh lộ 70. Đặc biệt, tuyến đường 70 là trục giao thông quan trọng kết nối liên quận nhưng hiện tại hạ tầng còn hạn chế, mật độ phương tiện tham gia giao thông lớn, thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ vào các giờ cao điểm, gây áp lực trực tiếp lên công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị.
Trung tá Nguyễn Minh Tuấn, Phó trưởng Công an phường Tây Mỗ nhìn nhận, đặc thù tình hình địa bàn phường là sự đan xen giữa mô hình quản lý làng xã truyền thống và mô hình quản lý đô thị hiện đại. Trên địa bàn tập trung nhiều dự án xây dựng trọng điểm, các khu chung cư cao tầng cùng hệ thống các cơ quan, đơn vị, trường học và mạng lưới kinh doanh dịch vụ đa dạng.
Đáng lưu ý, trên địa bàn còn có 6 điểm kinh doanh vật liệu xây dựng, tồn tại nhiều năm trên đất nông nghiệp. “Những bãi kinh doanh vật liệu xây dựng này phục vụ đời sống nhân dân từ nhiều năm trước, đều nằm trên đất nông nghiệp bởi thực tế trước đây là vùng ngoại thành, chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng đất” – Trung tá Nguyễn Minh Tuấn cho biết.
Sự gia tăng nhanh chóng về dân cư và các hoạt động thương mại - dịch vụ tại các khu vực giáp ranh, các trục đường chính đã tạo ra những “điểm nghẽn” về trật tự đô thị, đòi hỏi công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự phải thường xuyên được tăng cường và đổi mới để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
Từ thực tế này, Công an phường Tây Mỗ đã chủ động báo cáo hiện trạng địa bàn, tham mưu Đảng ủy, UBND phường có biện pháp giải quyết đối với các bãi vật liệu xây dựng vi phạm; đồng thời xử phạt theo đúng thẩm quyền.
Điển hình như đối với bãi vật liệu xây dựng T.K có quy mô 700m2 nằm trên đường Quang Tiến. Qua quá trình nắm tình hình địa bàn, Công an phường Tây Mỗ phát hiện bãi vật liệu xây dựng này có hành vi vi phạm trên đất nông nghiệp; có dấu hiệu sử dụng đất không đúng mục đích, vi phạm quy định của pháp luật về đất đai, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự, ô nhiễm môi trường và ảnh hướng đến công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn, gây bức xúc trong nhân dân. Công an phường đã đồng thời gửi công văn đến Đảng ủy, UBND phường về nội dung này, đề nghị xác minh, xử lý vi phạm theo đúng quy định pháp luật.
“Đối với chức trách nhiệm vụ được giao, chúng tôi đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh này về lỗi vi phạm lấn chiếm lòng đường làm nơi kinh doanh, phạt số tiền 2,5 triệu đồng” – chỉ huy Công an phường Tây Mỗ cho biết.
Bà N.T.T, chủ cơ sở kinh doanh T.K cho biết, năm 2018 tiếp quản cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng này từ chủ cũ, ban đầu không biết nằm trên đất nông nghiệp do khu vực này vẫn thuộc đất chùa, được nhà chùa đồng ý cho mượn làm nơi để vật liệu xây dựng. “Chúng tôi đã được cơ quan công an thông báo mình có vi phạm quy định của pháp luật về quản lý đất đai – không được kinh doanh trên đất nông nghiệp. Chúng tôi mong muốn có một giải pháp chuyển đổi để việc kinh doanh của chúng tôi đúng quy định của pháp luật” – bà N.T.T bày tỏ.
Việc giải quyết trật tự đô thị tại khu vực “phố trong làng”, nhất là các bãi vật liệu xây dựng tại phường Tây Mỗ là một “bài toán” không dễ giải. “Song với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, Công an phường Tây Mỗ sẽ kiên quyết, kiên trì các biện pháp tháo gỡ “điểm nghẽn” về trật tự đô thị, góp phần xây dựng một địa bàn văn minh, trật tự, hiện đại” – chỉ huy Công an phường Tây Mỗ khẳng định.