Văn Miếu - Quốc Tử Giám không chỉ là “trái tim” văn hóa của Thủ đô mà còn là địa bàn trọng điểm về du lịch, dịch vụ. Để duy trì diện mạo sáng - xanh - sạch - đẹp, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 197 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội đã triển khai đồng bộ các giải pháp, mang tính đặc thù, bước đầu đã có những tín hiệu tích cực về hiệu quả.
Từ áp lực địa bàn đặc thù...
Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám sở hữu những tuyến phố huyết mạch như Nguyễn Thái Học, Tôn Đức Thắng, Văn Miếu, Lê Duẩn, Xã Đàn, Khâm Thiên... với mật độ giao thông dày đặc và hoạt động kinh doanh sầm uất. Đặc biệt, tại một số khu vực như cà phê đường tàu, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, phố Khâm Thiên… có lượng du khách tập trung đông, dẫn đến tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, dừng đỗ xe sai quy định vẫn còn cục bộ xảy ra. Cùng với đó, Văn Miếu - Quốc Tử Giám vẫn nổi tiếng với những con ngõ nhỏ, phố nhỏ, nơi cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, có nơi có chỗ vỉa hè rất nhỏ hẹp. Dân cư mật độ cao, nhưng cơ sở hạ tầng lại chưa đáp ứng được, là một trong những địa bàn chịu áp lực cực lớn trong vấn đề giải quyết trật tự đô thị.
Trong thời gian qua, lực lượng Cảnh sát trật tự Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã thực sự vào cuộc quyết liệt với sự chủ động trong công tác và sự tham mưu tích cực cho chính quyền địa phương những giải pháp căn cơ.
“Để giải quyết được trật tự đô thị, giúp phố xanh, đường sạch thì thật sự không thể chỉ trong “một sáng, một chiều”, cần sự quyết liệt và bền bỉ. Và hơn thế, chúng tôi hiểu rằng, cần thời gian để người dân có thể làm quen, thích nghi và tạo lập nếp sống mới, kinh doanh buôn bán không lấn chiếm vỉa hè, để xe máy gọn gàng, ngăn nắp. Trong thời gian qua, lực lượng Công an phường, chính quyền địa phương, các ban - ngành, đoàn thể đã thực sự quyết liệt trong giải quyết các điểm nghẽn về đô thị.
Nhìn đúng, trúng và thẳng thắn giải quyết từng vị trí, điểm tồn tại vi phạm, điểm chưa đẹp trong địa bàn để cùng nhau giải quyết”, Trung tá Đậu Khánh Hoàn, Phó trưởng Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chia sẻ.
Tại các tuyến phố chính như Ngô Sỹ Liên, Khu vực hồ Văn Chương, Hồ Linh Quang, Trần Quý Cáp, Khâm Thiên, Hồ Ba Mẫu…, Công an phường đã tham mưu Ban chỉ đạo 197 phường tổ chức phân công nhiệm vụ tuyên truyền, duy trì quản lý, nhắc nhở giải quyết “điểm nghẽn” cho từng tổ chức ban ngành. Theo đó, phối hợp với lực lượng Cảnh sát trật tự, tổ tự quản, hội cựu chiến binh, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, công đoàn, hội chữ thập đỏ, hội người cao tuổi đã vào cuộc quyết liệt. Từng tuyến phố được giao cụ thể cho tổ chức chính trị, tổ dân phố chịu trách nhiệm tuyên truyền, nhắc nhở hàng ngày.
“Ban chỉ đạo 197 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã thành lập các nhóm zalo, với đại diện các đơn vị, tổ chức chính trị đoàn thể, tổ dân phố… Mỗi ngày, các lực lượng phản hồi bằng hình ảnh tại các điểm được phân công quản lý. Nếu phát hiện điểm nào cố tình vi phạm, các lực lượng sẽ chụp ảnh, gửi lên nhóm Zalo. Từ đó, Công an phường sẽ sử dụng làm căn cứ để “phạt nguội”, chỉ huy Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết.
Đánh giá đúng, đưa ra giải pháp hiệu quả
Cùng với việc huy động hệ thống chính trị cùng vào cuộc, Ban chỉ đạo 197 phường Văn Miếu Quốc Tử Giám đã tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng từng vị trí, điểm trên "bản đồ điểm nghẽn" còn tồn tại trên địa bàn phường. Nói cụ thể hơn, lực lượng chức năng phường đã "chỉ mặt, đặt tên" từng vị trí còn tồn tại những vi phạm về trật tự đô thị, những điểm chưa gọn, chưa đẹp cần được xử lý.
"Trong quá trình xử lý các vi phạm, chúng tôi nhận thấy một số điểm như đảo tròn Văn Chương, đầu ngõ Thanh Miến... tồn tại tình trạng tập kết phế liệu, gạch, đá khiến cho khu vực này chưa được sạch, đẹp. Công an phường đã chủ động tham mưu chính quyền địa phương, lên phương án và tổ chức thu gom rác, dọn dẹp, bố trí lại sao cho sạch đẹp nhất. Những thay đổi trước và sau khi xử lý là minh chứng rõ nét cho sự chuyển biến tích cực", Trung tá Quách Anh Tuấn, Trưởng Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chia sẻ.
Sau thời gian triển khai quyết liệt, diện mạo đô thị tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã có những thay đổi đáng kể. Vỉa hè dọc phố Văn Miếu, Quốc Tử Giám, Đê La Thành nhỏ, Khâm Thiên... đã thông thoáng hơn, không còn tình trạng xe máy để tràn lan cản trở lối đi của người đi bộ. Các hộ kinh doanh ăn uống tại phố Nguyễn Khuyến, Ngô Tất Tố đã dần đi vào nền nếp, chấp hành nghiêm quy định kinh doanh trong nhà.
Đáng chú ý, nhận thức của người dân đã có sự chuyển biến từ "đối phó" sang "tự giác". Nhiều hộ kinh doanh trước đây thường xuyên bị xử phạt nay đã trở thành những hạt nhân tích cực trong việc nhắc nhở khách hàng đỗ xe đúng nơi quy định.
Duy trì bền vững: Khó nhưng phải làm
Lãnh đạo UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chia sẻ: “Việc ra quân xử lý không khó, khó nhất là làm sao để duy trì được thành quả”. Để tránh tình trạng “đánh trống bỏ dùi”, Ban chỉ đạo 197 phường thường xuyên tổ chức các buổi giao ban, đánh giá trách nhiệm của từng cá nhân phụ trách tuyến phố. Nếu để xảy ra vi phạm kéo dài tại khu vực được giao, người đứng đầu đoàn thể hoặc tổ dân phố đó phải chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, UBND phường.
Bên cạnh đó, Công an phường cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp nhận phản ánh của người dân qua các nhóm Zalo an ninh trật tự để kịp thời xử lý các vi phạm phát sinh.
Việc huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám là hướng đi đúng đắn, sát thực tiễn. Khi mỗi người dân là một giám sát viên, mỗi đoàn thể là một chốt gác trật tự, thì kỷ cương đô thị sẽ được thiết lập vững chắc. Đây chính là tiền đề quan trọng để xây dựng một phường văn hóa, văn minh, xứng đáng với tầm vóc của quần thể di tích quốc gia đặc biệt trên địa bàn.