Nổ lớn tại một mỏ quặng sắt ở Trung Quốc, 11 công nhân thiệt mạng

ANTD.VN -Ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 9 người bị thương sau khi xảy ra vụ nổ tại một mỏ quặng sắt ở thị trấn Bàn Khê thuộc tỉnh Liêu Ninh ở Đông Bắc Trung Quốc vào ngày 5-6.

Công tác cứu hộ đang được tiến hành khẩn trương

Theo thông báo, vẫn còn 25 người bị mắc kẹt dưới đất trong khu mỏ thuộc Tập đoàn Than Quốc gia của Trung Quốc

Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện và chính quyền thành phố của Bàn Khê, nơi xảy ra tai nạn, đã cử một đội cứu hộ, truyền hình CCTV cho biết.

Tai nạn trong khai thác gây chết người khá phổ biến ở Trung Quốc do thiếu các biện pháp an toàn.

Một vụ rò rỉ khí đã làm chết ít nhất 18 người làm việc trong một mỏ than ở miền trung tỉnh Hồ Nam vào tháng 5 năm ngoái.

17 thợ mỏ khác đã thiệt mạng khi một thang máy được sử dụng để di chuyển công nhân bị rơi ở phía đông bắc tỉnh Hắc Long Giang tháng 3-2017.

Vào tháng 12-2016, vụ nổ ở hai mỏ than riêng biệt ở khu vực Nội Mông và Hắc Long Giang đã giết chết ít nhất 59 người.

Cũng trong năm 2016, 33 thợ mỏ thiệt mạng trong vụ nổ trong tháng 10 tại khu đô thị phía Tây Nam Trùng Khánh, và ít nhất 18 người thiệt mạng trong một vụ nổ mìn liên quan đến khai thác mỏ ở khu vực Tây Bắc Ninh Hạ.