Những tấm vé chung kết Việt Nam - Malaysia đầu tiên đến tay người hâm mộ

ANTD.VN - Từ 9h ngày 13-12, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tiến hành trả vé cho những khách hàng đầu tiên mua thành công vé trận chung kết lượt về AFF Cup 2018, qua mạng internet.

Trong hai ngày 10 và 11-12, VFF tiến hành mở 4 đợt bán online vé trận chung kết Việt Nam - Malaysia cho người hâm mộ, với tổng số 10.300 vé. Người mua có thể lựa chọn nhận vé qua đường chuyển phát nhanh bưu điện hoặc nhận trực tiếp tại trụ sở VFF (đường Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

VFF sẽ tiến hành trả vé cho khách hàng từ 9h sáng 13-12

Theo thông báo ban đầu từ VFF, việc trả vé trực tiếp tại VFF diễn ra từ 9h hôm nay (12-12) đến 16h30 ngày 14-12. Tuy nhiên lúc 9h37 hôm nay, VFF phát đi thông báo: "Do một số lý do khách quan, vì vậy ban tổ chức sẽ tiến hành trả vé đặt mua online thành công trong hai ngày 13 và 14-12-2018". Nhiều người chưa cập nhật thông tin nên đã tới trụ sở VFF vào sáng nay để nhận vé. Đại diện VFF đã giải thích và hẹn khách hàng vui lòng trở lại vào hôm sau.

Như vậy phải sau 9h ngày 13-12, những tấm vé chung kết lượt về AFF Cup 2018 đầu tiên mới tới tay người hâm mộ. Cũng trong sáng mai, dịch vụ chuyển phát nhanh của VNpost bắt đầu giao trả vé cho những khách hàng đặt nhận vé qua kênh này.

Theo thống kê của VFF, trong hai ngày mở bán, hệ thống bán vé ghi nhận có hơn 1 triệu người, với hơn 39 triệu lượt truy cập để mua vé. Tuy nhiên thực tế chỉ có khoảng hơn 5.000 người may mắn đặt vé thành công, sở hữu tối đa 2 vé trong tổng số 10.300 vé bán online.

Những ngày qua, trên mạng internet đã xuất hiện rất nhiều lời rao bán vé trận chung kết, với giá cao từ 5-12 lần so với mệnh giá gốc (200, 350, 500 và 600 nghìn đồng/vé).

Dự báo từ ngày mai, khi những tấm vé đầu tiên tới tay người hâm mộ, thị trường chợ "đen" trước cửa sân vận động Mỹ Đình sẽ hoạt động tấp nập, bên cạnh "chợ đen online". Người dân có nhu cầu cần rất cảnh giác, thận trọng khi mua lại vé từ kênh không chính thống này.