HLV Park không giấu được tiếc nuối khi ĐT Việt Nam đánh rơi chiến thắng

ANTD.VN - HLV đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo không thể giấu sự tiếc nuối, sau trận hòa 2-2 trước đội chủ nhà Malaysia, dù các học trò của ông dẫn trước 2 bàn.

Ở chung kết lượt đi AFF Cup 2018 trên sân Bukit Jalil tối 11-12, ĐT Việt Nam nhanh chóng vươn lên dẫn 2-0 nhờ các pha lập công của Huy Hùng và Đức Huy, sau 25 phút thi đấu. Dù vậy, Malaysia đã chơi quả cảm sau đó và gỡ hòa 2-2 từ những tình huống bóng chết.

Sau trận đấu, HLV Park Hang-seo rất lấy làm tiếc nuối vì kết quả này, dù 2 bàn ghi được mang đến cho ĐT Việt Nam nhiều lợi thế. Ông nói: "Hôm nay các cầu thủ của tôi đã chơi tốt, họ thể hiện hết mình. Chúng tôi có 2 bàn vì điều đó. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy phần nào đó thất vọng, vì chúng tôi để thua 2 bàn, dẫn đến kết quả hòa này. Chúng tôi cần chuẩn bị tốt hơn cho trận lượt về ở Mỹ Đình. Dù sao, 2-2 cũng là kết quả có lợi".

HLV Park Hang-seo trong buổi họp báo sau trận chung kết lượt đi ở Bukit Jalil

Đánh giá về những bàn thua, chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết: "Tôi không nghĩ việc thủng lưới hai bàn là chuyện gì đó khủng khiếp, nhất là khi phải thi đấu trên sân khách. Tuy nhiên, lẽ ra chúng tôi không nên phạm lỗi ở những vị trí nhạy cảm như thế. Cả đội sẽ phải mổ băng và rút kinh nghiệm".

Ngay ngày 12-12, ĐT Việt Nam sẽ trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho trận chung kết lượt về, tiếp Malaysia vào ngày 15-12 trên sân Mỹ Đình. Đây là nơi chúng ta đã thắng đối thủ này 2-0 ở vòng bảng. "Khi trận đấu kết thúc, tôi không thể nói gì với các cầu thủ. Thật sự tôi lo lắng về tiếng ồn từ 80 nghìn cổ động viên ở Bukit Jalil. Chúng ta cũng có không khí như vậy ở Hà Nội, và hy vọng các CĐV sẽ tới đông đảo để cổ vũ đội tuyển”, HLV Park chốt lại.