Những kịch bản để ĐT Việt Nam vô địch trên sân Mỹ Đình

ANTD.VN - Đánh rơi chiến thắng, nhưng ngay cả tỉ số hòa 2-2 trên sân Bukit Jalil cũng đã là một kết quả có lợi cho ĐT Việt Nam, trước khi trở lại sân Mỹ Đình đá chung kết lượt về vào ngày 15-12 tới.

Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 trên sân Bukit Jalil tối 11-12, ĐT Việt Nam nhanh chóng vươn lên dẫn 2-0 chỉ sau 25 phút thi đấu, nhờ các pha lập công của Huy Hùng và Đức Huy. Dù vậy, đội chủ nhà Malaysia đã chơi quả cảm sau đó và gỡ hòa 2-2 từ những tình huống cố định.

Về mặt cảm xúc, việc đánh rơi chiến thắng khiến cho nhiều người tiếc nuối. Tuy nhiên, trên thực tế, 2-2 vẫn là một tỉ số đầy lạc quan cho ĐT Việt Nam trước khi đá trận lượt về trên sân nhà. 

ĐT Việt Nam (trái) đang có chút lợi thế trước chung kết lượt về (Ảnh: Getty)

AFF Cup áp dụng thể thức đấu loại trực tiếp của UEFA Champions League, các trận đấu ở vòng bán kết và chung kết không chỉ được tổ chức theo hai lượt sân nhà/sân khách, mà còn tính tới yếu tố bàn thắng sân khách, vốn là một "đặc sản" của giải đấu số 1 châu Âu.

Kết quả hòa 2-2 có nghĩa ĐT Việt Nam có những 2 bàn thắng trên sân Bukit Jalil để làm vốn. Nếu ĐT Việt Nam để đối thủ cầm hòa tại Mỹ Đình vào ngày 15-12, nhưng không cho Malaysia ghi nhiều hơn 1 bàn, chúng ta vẫn chắc chắn lên ngôi. Ví dụ, những tỉ số 0-0 và 1-1 là vừa đủ để thầy trò HLV Park Hang-seo đăng quang.

Tuy nhiên, nếu trận lượt về kết thúc bằng một tỉ số hòa, nhưng Malaysia ghi được 3 bàn trở lên (3-3, 4-4... ), thầy trò Tan Cheng Hoe sẽ đăng quang ngay trên sân Mỹ Đình.

Trong trường hợp trận chung kết lượt về tiếp tục xảy ra tỉ số hòa 2-2 trong 90 phút chính thức, hai đội sẽ phải bước vào hiệp phụ. Tại đây, luật bàn thắng sân khách vẫn được áp dụng.

Nếu ĐT Việt Nam để thủng lưới, họ sẽ phải ghi số bàn thắng gấp đôi để nuôi hy vọng vô địch. Nếu hiệp phụ kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi, hai đội sẽ phải phân định thắng thua bằng loạt luân lưu 11m.

Tuy nhiên, với những gì đã xảy ra, với tài điều binh của HLV Park Hang-seo và với niềm tin mãnh liệt của các CĐV nhà, ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể chiến thắng Malaysia trong 90 phút. Dù sao, sau 10 năm tròn, bây giờ chúng ta mới lại ở gần chức vô địch hơn bao giờ hết.