Những công trình hướng đến sự nâng cao trí - lực của nhân dân

ANTD.VN - Trong chuỗi những hoạt động, sự kiện ghi dấu ấn 15 năm ngày thành lập (25/11/2003-25/11/2018), lãnh đạo quận Hoàng Mai, Hà Nội, thống nhất quyết tâm: sẽ phải có những công trình văn hóa, giáo dục, thể thao, giúp ngày càng nâng cao trí - lực, phục vụ tốt hơn nữa đời sống tinh thần của nhân dân trên địa bàn.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội và quận Hoàng Mai dự lễ gắn biển công trình cấp Thành phố đối với Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận Hoàng Mai

Nhớ buổi tuần đầu tiên tháng 11-2018, về phường Lĩnh Nam, cảm nhận rõ nét niềm vui, sự xúc động của người dân, nhất là các em học trò. Ai cũng tíu ta tíu tít, quần áo đẹp, cờ, hồ hởi đến dự lễ khánh thành cùng lúc 2 công trình trường Mầm non và trường Tiểu học Lĩnh Nam. “Địa bàn còn nhiều khó khăn về cơ sở hạ tầng, nhưng áy náy nhất là bao nhiêu năm con trẻ phải học tập trong khuôn viên hết sức chật chội. Trò thiệt thòi, cô vất vả. Thế nên hôm nay chúng tôi mừng lắm, cảm ơn lắm sự quan tâm của Quận; đúng vào dịp 15 năm thành lập Quận lại có được trường học mới”, bác Lê Văn Vui, công dân phường Lĩnh Nam bắt tay chúng tôi, xúc động bày tỏ.

Ông Giang Chí Trung - Giám đốc Ban QLDA ĐTXD quận Hoàng Mai cho biết, trường Mầm non Lĩnh Nam có tổng diện tích sử dụng đấ trên 6.700 m2. Quy mô công trình giai đoạn 1 là xây dựng mới khối nhà 3 tầng hình chữ L, trong đó bố trí 15 nhóm học và các phòng khối phục vụ học tập, khối tổ chức ăn, khối hành chính quản trị. Công trình khởi công ngày 5/11/2017, hoàn thành ngày 20/8/2018. Công trình được thực hiện theo tiến độ, đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt, tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Các đơn vị liên quan trong quá trình thi công xây dựng phối hợp chặt chẽ đề xuất những sửa đổi, phát sinh nhằm đảm bảo tính hợp lý, an toàn kết cấu, đảm bảo thẩm mỹ công trình..

Cách không xa phường Lĩnh Nam, “người hàng xóm” Tương Mai cũng có chung niềm vui trong ngày hội lớn 15 năm thành lập quận. Ý nghĩa quan trọng khác, công trình Trường Mẫu giáo Tương Mai (tại địa chỉ số 136 phố Nguyễn An Ninh), còn được khánh thành, gắn biển đúng vào dịp chào mừng kỷ niệm 64 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2018).  

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường Tương Mai, bà Đào Thị Thu Hằng cho biết, Trường Mẫu giáo Tương Mai thành lập từ năm 1982. Trải qua hơn 30 năm sử dụng, nhiều hạng mục công trình xuống cấp, trong khi dân số ngày càng tăng, nhu cầu có chỗ học tập an toàn, văn minh, hiện đại của con trẻ là hết sức cấp thiết, chính đáng. “Đón” được nguyện vọng, tâm ý của cán bộ, nhân dân phường Tương Mai, lãnh đạo quận Hoàng Mai đã thống nhất chủ trương triển khai dự án xây dựng, cải tạo trường. Ngày 16-11-2017, dự án chính thức được khởi công trên diện tích 5.379m2. 

Sau gần 10 tháng triển khai thi công, dự án đã hoàn thành vào ngày 2-9-2018, vượt tiến độ đề ra, với quy mô xây mới 3 khối nhà lớp học cao 3 tầng, gồm 19 phòng học, 8 phòng chức năng cùng các hạng mục phụ trợ khang trang, hiện đại... Đặc biệt, khối lượng thanh, quyết toán sau khi công trình hoàn thành tiết kiệm được 10% chi phí đầu tư xây dựng so với dự toán được duyệt.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai, đồng chí Nguyễn Minh Tâm đánh giá, công trình trường Mẫu giáo Tương Mai được đầu tư đồng bộ, hiện đại sau khi đưa vào sử dụng sẽ góp phần khắc phục tình trạng quá tải trường lớp, nâng cao chất lượng giáo dục cho phường và quận. Với việc khánh thành dự án xây dựng, cải tạo trường Mầm non Tương Mai, trong năm 2018, quận Hoàng Mai đã hoàn thành xây dựng, cải tạo 4 trường mầm non trên địa bàn, góp phần giải quyết tình trạng thiếu trường, lớp ở cấp học Mầm non.

Một điểm nhấn đặc biệt khác, là Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao Quận, công trình cấp Thành phố chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày giải phóng Thủ đô  và kỷ niệm 15 năm thành lập quận Hoàng Mai. 

Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận Hoàng Mai được khởi công xây dựng ngày 28/9/2015 trên diện tích 30.655m2. Sau hơn 2 năm triển khai thi công, công trình hoàn thành ngày 28-4-2018, vượt tiến độ đề ra, đảm bảo yêu cầu chất lượng. 

Công trình gồm 3 khu vực chức năng, gồm khối nhà văn hóa (cao 4 tầng và 1 tầng hầm); khối bể bơi trong nhà (có bể bơi tập luyện và thi đấu kích thước tiêu chuẩn 25x50m và 1 bể cho trẻ em); khối sân vận động và khán đài (có sân vận động gồm sân bóng đá tiêu chuẩn thi đấu 11 người, 5 đường pit xung quanh, ngoài ra còn có sân tập luyện bóng rổ, hố nhảy xa…Khán đài có sức chứa 2.200 chỗ ngồi).

Hôm về dự lễ trao Chứng nhận công trình cấp Thành phố chào mừng Kỷ niệm 64 năm Ngày giải phóng Thủ đô cho lãnh đạo quận Hoàng Mai và thực hiện gắn biển công trình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá, việc đầu tư, khánh thành Trung tâm là hoạt động có ý nghĩa thiết thực. Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận Hoàng Mai một công trình có kiến trúc tổng thể đẹp, hiện đại, công năng sử dụng phong phú, có giá trị phục vụ các hoạt động văn hóa, thể thao của nhân dân trên địa bàn quận Hoàng Mai nói riêng và nhân dân Thủ đô nói chung, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng gợi mở quận Hoàng Mai có kế hoạch khai thác hiệu quả các dự án đầu tư trên địa bàn quận, trong đó có Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của nhân dân. Đồng thời, đồng chí tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hoàng Mai sẽ tiếp tục phát huy những thành quả tốt đẹp đã đạt được, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng văn minh, giàu đẹp.