Nhóm trộm chuyên đột nhập nhà dân "săn mồi" vào rạng sáng

ANTD.VN - Lợi dụng lúc đêm khuya và rạng sáng khi mọi người ngủ say, nhóm trộm chuyên đột nhập nhà dân do Nghĩa và Năm "cầm đầu" gây ra nhiều vụ trộm cắp trong một thời gian ngắn trên địa bàn huyện Chương Mỹ, Hà Nội và huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Các đối tượng trộm cắp, tiêu thụ tài sản hiện đang bị CAH Chương Mỹ tạm giam để phục vụ công tác điều tra

Ngày 21-9, cơ quan CSĐT, CAH Chương Mỹ, Hà Nội cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”; đồng thời tiếp tục truy bắt đối tượng liên quan đến vụ án hiện đang bỏ trốn. 

Do lười lao động, Nguyễn Viết Triều (SN 1995, ở thôn Đồng Du, xã Hợp Đồng) cùng Đặng Trần Nghĩa (SN 1997, ở thôn Đồng Lệ, xã Hợp Đồng), Đỗ Công Năm (SN 1970, ở xóm Và, xã Tốt Động) và Đỗ Minh Hoan (SN 1965, ở thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa) đều thuộc huyện Chương Mỹ, rủ nhau đi trộm cắp.

Trước khi gây án từng đối tượng trong nhóm được phân công nhiệm vụ rõ ràng, trong đó Năm là người chuẩn bị dụng cụ như vam, xà cầy, đèn pin... để phá khoá.

Chỉ trong một thời gian ngắn (từ giữa tháng 5 đến cuối tháng 7-2016), các đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Chương Mỹ và vùng giáp ranh thuộc huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình.

23h ngày 27-6, Nghĩa đi xe máy đến nhà Năm rủ đến thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ) trộm cắp xe máy. Đến tổ 1, khu Chiến Thắng, thị trấn Xuân Mai, Nghĩa dừng xe ở ngõ vắng, bảo Năm đứng cảnh giới rồi đi vào nhà dân “tăm tia”.

Khi đến nhà chị Nguyễn Thị Loan (SN 1976, ở tổ 1, khu Chiến Thắng), thấy ở sân để chiếc xe máy Honda Air Blade, màu đen, BKS: 30X7 - 4414 và chiếc xe máy điện BKS: 29MĐ - 110.76, Nghĩa phá khoá cổng, lẻn vào dắt chiếc xe máy ra ngoài, cùng Năm mang về nhà cất giấu rồi tiếp tục quay lại nhà chị Loan trộm cắp chiếc xe máy điện.

Chiều 28-6, Nghĩa bảo Triều mang chiếc xe máy Honda Air Blade đến cửa hàng cầm đồ ở thôn 2, xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ cầm cố lấy 20 triệu đồng. Số tiền trên Nghĩa chia cho Năm 4 triệu đồng, còn lại cùng nhau ăn tiêu hết.

Tương tự, khoảng 23h ngày 28-7, Năm đi xe máy đến nhà Hoan rủ nhau đi trộm cắp, sau đó cả hai đến thôn Đồng Lệ, xã Hợp Đồng gặp Nghĩa và Triều, rồi cùng nhau đến khu vực Ba Thá (giáp ranh giữa huyện Chương Mỹ và huyện Ứng Hoà, Hà Nội) “săn mồi” nhưng không trộm cắp được gì.

Sau đó, cả nhóm rủ nhau quay về thị trấn Chúc Sơn và xã Thụy Hương (đều thuộc huyện Chương Mỹ). Khi đến thôn Trúc Đồng, xã Thụy Hương, Năm bảo Hoan và Triều ở ngoài cảnh giới, còn Nghĩa cầm xà cầy cùng Năm đi vào trong ngõ tìm nhà dân sơ hở, trộm cắp.

Đến khoảng 3h sáng ngày 29-7, Năm phát hiện gia đình anh Đỗ Kim Thu (SN 1973, ở thôn Chúc Đồng) đã tắt điện, Nghĩa và Năm phá khoá vào nhà trộm cắp được chiếc xe máy Honda SH 125, màu xanh - đen, BKS: 29X1 - 309.67, dắt ra cổng giao cho Hoan và Triều.

Do không nổ được xe máy nên Hoan ngồi lên chiếc xe này, còn Triều, Năm và Nghĩa cùng nhau đi trên một chiếc xe, đẩy xe trộm cắp được do Hoan điều khiển về nơi cất giấu.

Ngay sau đó, nhóm này tiếp tục quay lại nhà anh Thu trộm cắp chiếc xe Honda Air Blade, mang về cất giấu tại nhà Hoàn. Chiều cùng ngày, Nghĩa và Năm mang chiếc xe Honda SH đến bên xe Yên Nghĩa, quận Hà Đông, bán cho một người ở xã Sơn Dương, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh lấy 22,5 triệu đồng. Nghĩa giữ lại 14,5 triệu đồng, số còn lại chia cho đồng bọn ăn tiêu.

Không chỉ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Chương Mỹ, nhóm của Nghĩa tiếp tục mở rộng địa bàn hoạt động sang huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình. Từ giữa tháng 5 đến đầu tháng 6-2016, nhóm Nghĩa gây ra 4 vụ trộm cắp trên địa bàn huyện Lương Sơn.

23h một đêm giữa tháng 5-2016, Nghĩa, Năm và Triều rủ nhau đến huyện Lương Sơn trộm cắp. Khi đi, nhóm Nghĩa chuẩn bị 1 ba lô bên trong có kìm, vam phá khóa, xà cầy, đèn pin... làm dụng cụ để trộm cắp.

Tại đây, Năm và Triều đứng ngoài cảnh giới, còn Nghĩa đột nhập vào một nhà dân ở xã Liên Nghĩa, huyện Lương Sơn, trộm cắp được chiếc xemáy Honda Vision màu trắng, không rõ BKS. Chiếc xe trên sau đó, Nghĩa và Năm bán cho đối tượng tiêu thụ Nguyễn Văn Nam (SN 1989, ở huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh) được 6 triệu đồng.

Hiện cơ quan CSĐT, CAH Chương Mỹ đang tiếp tục mở rộng hướng điều tra, truy bắt Đặng Trần Nghĩa và đối tượng liên quan khác đang bỏ trốn.