Nhật Bản thả thuyền trưởng người Trung Quốc

ANTĐ - Hôm qua 9-11, Nhật Bản đã thả thuyền trưởng người Trung Quốc bị bắt giữ hôm 6-11, kèm theo đó, thuyền trưởng này phải nộp phạt 300.000 yên (hơn 3.800 USD).
Nhật Bản thả thuyền trưởng người Trung Quốc ảnh 1
Lực lượng tuần tra bờ biển Nhật Bản truy đuổi chiếc tàu cá Trung Quốc hôm 6-11
Ông Trương Thiên Hùng, 47 tuổi, bị tòa án sơ thẩm Nagasaki tuyên phạt vi phạm Luật Nghề cá của Nhật Bản. Tuy nhiên, ông Trương Thiên Hùng không bị kết tội đánh bắt trái phép bởi không có bằng chứng nào cho thấy ông này và các thủy thủ khác đánh bắt cá trên vùng biển Nhật Bản, Văn phòng Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết. Sau khi được thả, thuyền trưởng Hùng đã rời cảng Nagasaki và trở về Trung Quốc. Trước đó sáng 6-11, chiếc thuyền 135 tấn với 10 thủy thủ người Trung Quốc trên tàu, đã tiến đến gần đảo Goto, tỉnh Nagasaki, phía Tây Nam Nhật Bản. Các nhân viên tuần tra Nhật Bản đã yêu cầu tàu này dừng lại nhưng chiếc tàu này phớt lờ và chạy trốn khiến nhân viên tuần tra mất gần 5 tiếng mới truy bắt được.