Nguy cơ lây lan dịch tai xanh rất cao

ANTĐ - Cục  Thú y - Bộ NN&PTNT cho biết, hiện dịch tai xanh trên lợn tại các tỉnh miền Bắc đang diễn biến hết sức phức tạp. 

Đến thời điểm này, đã có thêm tỉnh Lạng sơn và TP Hà Nội xuất hiện dịch tai xanh. Tại Hà Nội, dịch đã xuất hiện trên địa bàn 16 xã thuộc một số huyện như Phúc Thọ, Ba Vì, Chương Mỹ, Sơn Tây. Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Diệp Kỉnh Tần lo ngại, dịch đang diễn biến khó lường, các tỉnh đồng bằng sông Hồng và miền núi phía Bắc là những tỉnh có ổ dịch nên nguy cơ bùng phát dịch là rất cao. Điểm nóng về dịch hiện nay tại tỉnh Bắc Ninh và Quảng Ninh.

Như vậy, hiện đã có 7 tỉnh xuất hiện dịch tai xanh chưa qua 21 ngày gồm Điện Biên, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Lai Châu, Hòa Bình, Lạng Sơn và Hà Nội. Bộ NN&PTNT cũng vừa xuất cấp cho tỉnh Lạng Sơn 10.000 liều vaccine để chống dịch. Cũng theo Bộ này, hiện, 30.000 liều vaccine vừa được Thủ tướng phê duyệt nhập khẩn cũng đang làm thủ tục, trong thời gian ngắn sẽ về nước, cấp phát cho các tỉnh, thành.