Người phụ nữ mọc râu và lông ngực bất thường như đàn ông

ANTĐ - Agustina Dorman, 38 tuổi, sống tại làng Penaga, Indonesia, tỉnh Kepulauan Riau, Indonesia đã hơn 20 năm nay phải giấu kín khuôn mặt dưới chiếc mạng che, chỉ vì bộ râu bất thường của mình. 

Agustina Dorman phải chịu căn bệnh kỳ lạ này trong nhiều năm qua

Agustina Dorman bắt đầu gặp phải tình trạng này sau khi cô sinh con đầu lòng vào năm 25 tuổi. Kể từ đó, cô luôn phải dùng khan che mặt để tránh những ánh mắt dò xét hay chế nhạo của người khác.

Không chỉ mọc râu cứng và dài sợi như đàn ông, bà mẹ 2 con còn mọc cả lông ngực. Lo ngại những đứa con của mình sẽ bị người khác chế nhạo, nên Agustina luôn cố gắng che giấu đi chứng bệnh bất thường của mình.

Bà mẹ 2 con luôn phải dùng mạng để che mặt

Mặc dù những sợi lông này khiến Agustina gặp nhiều bất tiện, nhưng mỗi khi cắt hay nhổ chúng đi, cô không thể chịu được đau đớn. Cuối cùng Agustina đành phải để kệ cho chúng mọc tự nhiên.

Cuối cùng, dưới sự động viên của con gái, Agustina đã quyết định bỏ mạng che mặt

Cuối cùng, dưới sự động viên của con gái lớn, Agustina đã quyết định bỏ chiếc mạng che mặt sau nhiều năm, bỏ qua những lời đàm tiếu, trêu chọc của người khác.