Ngư dân Quảng Ngãi cứu 4 người nước ngoài trôi dạt trên biển Hoàng Sa

ANTĐ - Theo báo cáo của Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, lúc 7h, ngày 6-1, trong lúc hành nghề trên vùng biển Hoàng Sa, một tàu cá Quảng Ngãi đã cứu sống 4 người nước ngoài đang trôi dạt trên biển. 
Vào thời điểm trên, khi đang đánh bắt ở vùng biển Hoàng Sa, tàu cá mang số hiệu QNg 90325TS của anh Nguyễn Hữu Phúc (SN 1981) ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cùng 12 lao động đã phát hiện và cứu sống 4 người nước ngoài đang trôi dạt trên biển.

Theo nhận định khả năng 4 nạn nhân là người Philippin. Hiện 4 nạn nhân được ngư dân chăm sóc, sức khỏe bình thường. Đến thời điểm này, tàu cá của ông Phúc cách bến Cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi) khoảng 400 hải lý, dự kiến ngày 10-1, 4 nạn nhân trên sẽ được đưa về đến Cảng Sa Kỳ.