Nghi nhận hối lộ của một công ty Trung Quốc, nghị sĩ Nhật bị bắt

ANTD.VN - Các công tố viên Tokyo, Nhật Bản đã bắt giữ nghị sĩ Đảng Dân chủ Tự do (LDP) Tsukasa Akimoto vì nghi ngờ nhận hối lộ của một công ty Trung Quốc có liên quan đến dự án khu nghỉ dưỡng phức hợp.

Nghị sĩ Đảng Dân chủ Tự do (LDP) Tsukasa Akimoto 

Ông Akimoto bị cáo buộc nhận tiền từ một công ty Trung Quốc muốn đầu tư vào dự án nói trên. Trên cương vị Thứ trưởng khi đó, ông phụ trách các dự án như vậy.

Các công tố viên cho rằng có thể ông Akimoto đã nhận hàng chục nghìn USD tiền mặt từ công ty Trung Quốc.

Ông gặp người đứng đầu công ty trên tại trụ sở văn phòng công ty ở Thâm Quyến (Trung Quốc) hồi tháng 12-2017. Vào thời điểm đó, ông là Thứ trưởng trong Văn phòng Nội các và Bộ Du lịch Nhật Bản.

Tuần trước, cơ quan công tố Tokyo đã khám xét văn phòng của ông Akimoto, liên quan đến cáo buộc một nhà tư vấn người Nhật cho công ty Trung Quốc nói trên đã đem trái phép tiền mặt vào Nhật Bản.

Về phần mình, ông Akimoto khẳng định không làm gì sai trái. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra.