Nga quyết định bổ nhiệm tùy viên quân sự đầu tiên ở Philippines

ANTD.VN - Đại sứ Nga tại Manila ngày 4-9 cho biết, Nga đã bổ nhiệm tùy viên quân sự đầu tiên tại Philippines trong hơn 40 năm qua, dấu hiệu cho thấy "sự hợp tác quân sự được tăng cường" giữa hai nước.

Nga quyết định bổ nhiệm tùy viên quân sự đầu tiên ở Philippines ảnh 1

Đại tá Dmitry Nikitin (thứ ba từ trái sang), Thứ trưởng Quốc phòng Philippines Raymundo DV Elefante (giữa), và Đại sứ Nga tại Philippines Igor Khovaev (thứ ba từ phải sang)

Đại sứ Nga tại Philippines Igor Khovaev đã chính thức giới thiệu Đại tá Dmitry Nikitin - Tùy viên quân sự của Nga với các quan chức quân đội Philippines vào ngày 4-9.

Trong khi đó, Thứ trưởng Quốc phòng Philippines Raymundo DV Elefante hoan nghênh Đại tá Nikitin, đồng thời bày tỏ lạc quan về mối quan hệ quân sự mạnh mẽ hơn giữa Philippines và Nga.

"Đó sẽ là một hành trình rất dài, nhưng tôi nghĩ, với mối quan hệ và hợp tác này, chúng ta sẽ có cơ hội rất tốt đẹp trong lĩnh vực hợp tác và quan hệ hữu nghị", ông Elefante nói tại buổi ra mắt Phòng Tùy viên Quân sự Nga.

Tại sự kiện, Đại sứ Khovaev khẳng định, hợp tác quốc phòng Nga-Philippines sẽ góp phần vào sự ổn định của khu vực.

"Đây là lần đầu tiên Philippines và Nga quyết định mở một kênh liên lạc mới. Quyết định này hoàn toàn phù hợp với các lợi ích chiến lược không chỉ của hai nước mà còn của tất cả các nước trong khu vực", ông Khovaev nói .

Được biết, vào tháng 5-2018, Philippines đã bổ nhiệm Đại tá Dennis Pastor làm tùy viên quân sự đầu tiên tại Matxcơva.