Nga muốn "quản" các hãng internet để chống khủng bố

ANTĐ - Truyền thông Nga vừa cho hay, một số nội dung trong dự thảo luật chống khủng bố dưới sự giám sát của quốc hội Nga có thể được mở rộng để “quản” cả các hãng cung cấp dịch vụ internet.

Người dùng internet tại Nga sẽ "được" lưu trữ dữ liệu sử dụng tới 6 tháng

Hiện giờ, các nhà làm luật của Nga đang tìm cách thay đổi đạo luật chống khủng bố từng được thông qua từ cách đây 2 năm, để phù hợp với tình hình mới.

Dự thảo luật mới ban đầu chỉ đề cập tới việc quản lý các nhà mạng di động, để lưu trữ các tin nhắn của người dùng.

Nay, dự thảo mới muốn bổ sung các nhà cung câp dịch vụ internet, để buộc những hãng này phải lưu trữ dữ liệu của khách hàng trong vòng 6 tháng. Dự thảo này do Giám đốc Ủy ban An ninh Irina Yarovaya (cơ quan dưới quốc hội) đưa ra.

Theo dự thảo nói trên, các hãng internet cũng sẽ được yêu cầu cung cấp cho chính quyền các khóa mã hóa cần thiết để giải mã dữ liệu, nếu không, họ có thể bị phạt khoản tiền đến 1 triệu rúp (khoảng 15.000 USD).