Năm 2020, Hà Nội tiếp tục hoàn thiện giai đoạn 2 đề án chính quyền đô thị

ANTD.VN - Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với thành phố tiếp tục hoàn thiện đề án thí điểm chính quyền đô thị trong năm 2020 để áp dụng vào thực tiễn…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu thảo luận 

Sáng nay, 28-12, Thành ủy Hà Nội phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chương trình phối hợp và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cùng GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương đồng chủ trì.

Trình bày dự thảo báo cáo sơ kết thực hiện chương trình phối hợp giữa Thành ủy Hà Nội và Hội đồng Lý luận Trung ương năm 2019, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, trọng tâm hợp tác giữa hai cơ quan thời gian qua là phối hợp tổ chức các tọa đàm khoa học, khảo sát thực tiễn nhằm thực hiện trực tiếp công tác tham mưu, tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước.

Cùng đó, hai cơ quan đã phối hợp tổ chức, tham gia nghiên cứu các đề tài phục vụ Chương trình số 20-CTr/TU nghiên cứu khoa học trọng điểm Thành phố Hà Nội; phối hợp trong đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ cho thành phố, tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên đề, nghị quyết cho Đảng bộ Hà Nội…

Nhìn chung, sau một năm tổ chức thực hiện, Chương trình hợp tác giữa Hội đồng Lý luận Trung ương và Thành ủy Hà Nội, bước đầu đã phát huy hiệu quả. Các hoạt động hợp tác được hai cơ quan lựa chọn, tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu của mỗi bên. Dù vậy, nhiều tiềm năng, thế mạnh của hai bên chưa được phát huy.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận hội nghị

Từ những kết quả trên, năm 2020, Thành ủy Hà Nội và Hội đồng Lý luận Trung ương dự kiến sẽ tăng cường hợp tác hơn nữa, tập trung vào nghiên cứu nhằm cung cấp những luận cứ khoa học cho nhiệm kỳ tới để tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo các vấn đề thực tiễn phát triển đặt ra; phối hợp chọn một số việc thiết thực để triển khai theo cơ chế đặt hàng nghiên cứu…

Phát biểu tại hội nghị, GS.TS Phùng Hữu Phú cho biết, chưa bao giờ công tác phối hợp giữa Thành ủy Hà Nội và Hội đồng Lý luận Trung ương diễn ra tích cực, nội dung phong phú, thiết thực và hiệu quả như thời gian qua. GS Phú mong muốn năm 2020, sự phối hợp này sẽ chặt chẽ hơn nữa, nhất là trong công tác kết nối chia sẻ thông tin, xây dựng kế hoạch hoạt động chung giữa 2 cơ quan.

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cảm ơn sự giúp đỡ, chia sẻ, phối hợp của Hội đồng Lý luận Trung ương, giúp cho Hà Nội phát huy được các tiềm năng, lợi thế để đạt được những kết quả toàn diện trong nhiệm kỳ này và nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thủ đô với cả nước.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, sự tham gia của Hội đồng Lý luận Trung ương, của các nhà khoa học đầu ngành đã giúp Hà Nội nâng cao chất lượng, đổi mới tư duy công tác lãnh đạo chỉ đạo, quản lý điều hành trong hoạt động của mình; nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, lý luận; nâng cao chất lượng công tác đào tạo và đánh giá cán bộ mang tính thực tiễn hơn…

Về nhiệm vụ và trọng tâm hợp tác giữa 2 cơ quan trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị, nên tập trung vào các việc lớn, việc khó, nhất là tiếp tục hoàn thiện đề án thí điểm chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội và áp dụng vào thực tiễn; trong đó giai đoạn 2 của đề án chính là phân cấp, phân quyền, ủy quyền theo chức năng nhiệm vụ để tăng hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền Thủ đô.