Mỹ tung ra thị trường loại thuốc có giá 850.000 USD

ANTD.VN - Công ty dược phẩm Spark Therapeutics của Mỹ vừa tung ra thị trường một loại thuốc mà các nhà phát minh cho rằng có thể chữa khỏi chứng mù lòa hiếm gặp do thoái hóa võng mạc bẩm sinh với mức giá lên tới 850.000 USD.

Việc chữa trị bằng loại thuốc đắt đỏ mới được coi là một liệu pháp gen

Loại thuốc được đặt tên là Luxturna này được tiêm trực tiếp vào mắt để giải quyết nguyên nhân gốc rễ của chứng thoái hóa võng mạc dẫn đến mù lòa bằng cách thay thế một gene khiếm khuyết trong võng mạc. Đây là liệu pháp gene đầu tiên được chấp nhận sử dụng ở Mỹ và được Cục Quản lý Dược phẩm Liên bang cấp phép hồi tháng trước. Trước đó, công ty Spark Therapeutics từng tuyên bố mức giá cho việc điều trị bằng loại thuốc này là 1 triệu USD. Tuy nhiên, sau đó giá thành đã được điều chỉnh xuống là 425.000 USD cho mỗi mắt.

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh dư luận Mỹ đang tranh cãi gay gắt về chi phí quá cao của thuốc chữa bệnh. Trước những lời chỉ trích, công ty Spark hứa sẽ trả lại tiền cho bệnh nhân nếu như việc điều trị không đạt kết quả.