Polymarket bị phản ứng dữ dội vì cho phép đặt cược chiến dịch giải cứu phi công Mỹ tại Iran

ANTD.VN - Nền tảng dự đoán Polymarket đã xin lỗi vì cho phép người dùng đặt cược vào việc liệu các phi công của chiếc máy bay chiến đấu Mỹ bị bắn rơi có được giải cứu khỏi Iran hay không, sau khi vấp phải phản ứng dữ dội về vấn đề đạo đức.

du-doan.jpg
Nền tảng dự đoán Polymarket

Hôm 3-4, chiếc máy bay tiêm kích F-15E Strike Eagle hai chỗ ngồi đã bị bắn rơi trên bầu trời Iran, khiến Mỹ phải tiến hành chiến dịch giải cứu đầy rủi ro.

Các quan chức Mỹ cho biết, trong khi một thành viên phi hành đoàn được sơ tán ngay sau vụ việc, Mỹ đã mất hơn 24 giờ để xác định vị trí và giải cứu người còn lại. Chiến dịch này được cho là có sự tham gia của một số máy bay trực thăng và một kế hoạch đánh lừa của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA).

Tuy nhiên, các quan chức Iran đã bác bỏ thông tin cho rằng chiến dịch này thành công, đồng thời tuyên bố Tehran đã phá hủy một máy bay vận tải quân sự C-130 và hai máy bay trực thăng Black Hawk, với các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy mảnh vỡ của máy bay.

Sự không chắc chắn về số phận của các quân nhân Mỹ đã dẫn đến một kèo cá cược (hiện đã bị xóa), cho phép người dùng mua vị thế “có” hoặc “không” về việc liệu các phi công có được giải cứu vào ngày 3-4 hoặc ngày 4-4 hay không, với khoảng 63% dự đoán việc giải cứu sẽ diễn ra vào 4-4.

manh-vo.jpg
Các mảnh vỡ được cho là của tiêm kích Mỹ bị Iran bắn hạ hôm 3-4

Nghị sĩ đảng Dân chủ Seth Moulton là một trong những người đầu tiên lên tiếng về vụ cá cược này, khi viết trên mạng xã hội X: “Điều này thật kinh tởm. Họ có thể là hàng xóm, bạn bè, người thân của bạn. Và mọi người đang cá cược xem liệu họ có được cứu sống hay không”.

Polymarket ngay lập tức xóa bỏ vụ cá cược, và phản hồi nghị sĩ Moulton rằng: “Chúng tôi đã gỡ bỏ vụ cá cược này ngay lập tức vì nó không đáp ứng các tiêu chuẩn liêm chính. Nó không nên được đăng tải, và chúng tôi đang điều tra xem làm thế nào điều này lại lọt qua các biện pháp bảo vệ nội bộ của mình”.

Tuy nhiên, nghị sĩ Moulton nói rằng việc xin lỗi là chưa đủ, đồng thời cho biết “các tiêu chuẩn liêm chính của Polymarket còn thiếu sót nghiêm trọng”, và chỉ ra hàng chục vụ cá cược chiến tranh khác vẫn đang hoạt động trên nền tảng này.

Vụ việc này là diễn biến mới nhất trong chuỗi các tranh cãi liên quan đến Polymarket trong bối cảnh chiến tranh tại Iran. Theo một số thông tin trên truyền thông, 6 người bị nghi là người nội bộ đã cùng nhau thắng 1,2 triệu USD bằng cách đặt cược rằng Mỹ sẽ tấn công Iran vào ngày 28-2. Đây chính là ngày các cuộc không kích phối hợp giữa Mỹ và Israel bắt đầu, song điều đáng chú ý là tất cả các tài khoản được nạp tiền chỉ vài giờ trước khi diễn ra cuộc tấn công.

Theo RT

Tin cùng chuyên mục