Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic ngày 5-4 cho biết, nước này đã phát hiện khối chất nổ có "sức công phá khủng khiếp" được gài gần một đường ống dẫn khí quan trọng vận chuyển năng lượng từ Nga đến Hungary.
Ông cho biết thêm đã thông báo vấn đề này cho Thủ tướng Hungary Viktor Orban.
Vụ việc diễn ra sau khi Ukraine về cơ bản đã chặn nguồn cung dầu của Nga cho Hungary thông qua lãnh thổ của mình.
Trả lời báo giới, ông Vucic cho biết "hai gói thuốc nổ lớn" đã được tìm thấy tại thành phố Kanjiza, cách biên giới Hungary khoảng 10km. Thành phố Kanjiza nằm gần đường ống dẫn khí Balkan Stream - phần mở rộng của đường ống TurkStream.
Đường ống Balkan Stream chạy qua Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgaria, Serbia, Hungary và kết thúc tại biên giới Slovakia. Hungary nhập khẩu 7,4-7,6 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm thông qua Serbia.
Ông Vucic cho biết, các cơ quan tình báo Serbia “may mắn thay đã làm tốt công việc” và cam kết tăng cường an ninh năng lượng trong khu vực.
Ông nói: “Chúng tôi sẽ xử lý không khoan nhượng bất cứ ai gây nguy hiểm cho cơ sở hạ tầng thiết yếu của Serbia”.
Tổng thống Vucic không nêu đích danh ai nhưng cho biết ông đã nói chuyện với Thủ tướng Hungary Orban về tình hình, lưu ý rằng vụ nổ nếu không được ngăn chặn sẽ gây ra tình trạng mất điện ở Hungary và miền bắc Serbia.
Ông Orban nói rằng cuộc điều tra đang được tiến hành và đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của hội đồng quốc phòng.
Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto tuyên bố, Budapest kiên quyết lên án cuộc tấn công mới nhất này, vì việc làm suy yếu an ninh nguồn cung năng lượng của Hungary là một cuộc tấn công vào chủ quyền của nước này.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova, cho rằng những kẻ chủ mưu âm mưu này đang tìm cách "tước đoạt chủ quyền của Hungary".
“Họ đang làm điều này bằng nhiều cách khác nhau: Về chính trị, bằng cách cố gắng can thiệp vào công việc nội bộ và bầu cử; về kinh tế, ép buộc Hungary đưa ra các quyết định dưới áp lực gây tổn hại đến nền kinh tế và đời sống của người dân Hungary; và về năng lượng, cố gắng ngăn cản Hungary tiếp cận các nguồn tài nguyên chất lượng với giá cả hợp lý".
Trong nhiều tháng qua, Hungary và Ukraine đã tranh chấp gay gắt về nguồn cung dầu của Nga thông qua đường ống Druzhba.
Vào tháng 1, Kiev đã đóng cửa đường ống này, viện dẫn lý do là cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga vào cơ sở hạ tầng.
Matxcơva đã bác bỏ tuyên bố này. Cả Hungary và Slovakia cáo buộc Kiev nói dối và sử dụng cuộc tấn công được cho là nhằm mục đích chính trị.
Ukraine cũng đã nhiều lần tìm cách tấn công cơ sở hạ tầng TurkStream. Nga cáo buộc những kẻ phá hoại người Ukraine đã cho nổ các đường ống dẫn khí Nord Stream vào năm 2022.