Phát biểu tại cuộc họp Chính phủ, ông Lee Jae Myung nói rằng, mặc dù đó không phải là ý định của Chính phủ Hàn Quốc, nhưng với tư cách là Tổng thống, ông bày tỏ lấy làm tiếc với CHDC Triều Tiên về căng thẳng quân sự không cần thiết do hành động vô trách nhiệm và liều lĩnh của một số ít người gây ra.
Ông Lee Jae Myung đã yêu cầu cho các bộ ngành liên quan phải ngay lập tức cải thiện hệ thống và nhanh chóng thực hiện các biện pháp có thể để ngăn chặn sự việc tương tự tái diễn. Đồng thời bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất tới người dân khu vực biên giới liên Triều, những người đã lo lắng về vụ việc này.
Ông Lee cho biết, Hiến pháp và luật pháp Hàn Quốc nghiêm cấm các cá nhân tham gia vào các hành vi khiêu khích chống lại CHDC Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh rằng việc xảy ra những hành vi khiêu khích riêng tư như vậy là điều vô cùng đáng tiếc.
Ông Lee nói thêm rằng người dân Hàn Quốc cần nhận thức rõ ràng rằng hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên quan trọng hơn bất cứ điều gì khác và cần phải duy trì điều đó.
Triều Tiên đã cảnh báo hồi tháng 2/2026 về một “phản ứng khủng khiếp” nếu phát hiện thêm UAV vượt biên từ Hàn Quốc, khiến Seoul tiến hành điều tra các cáo buộc này.
Bình Nhưỡng cho biết đã bắn hạ một UAV mang theo “thiết bị giám sát” vào đầu tháng 1/2026. Các bức ảnh do truyền thông Nhà nước Triều Tiên công bố cho thấy, phần xác của một thiết bị bay nằm rải rác trên mặt đất cùng các bộ phận màu xám và xanh, được cho là bao gồm cả camera.