Ông Trump đã nhắc lại lời đe dọa ném bom các nhà máy điện và cầu của Iran nếu eo biển Hormuz không được mở cửa trở lại cho tàu thuyền lưu thông an toàn.
"Mở cửa eo biển chết tiệt đó ra ngay, lũ khốn điên rồ, nếu không các người sẽ sống trong địa ngục - Cứ chờ xem!" - Tổng thống Trump viết trên trang mạng xã hội Truth ngày 5-4, sau khi gia hạn tối hậu thư đến 8h tối thứ ba, ngày 7-4 (giờ miền Đông Mỹ, tức 12h trưa 7-4 giờ GMT).
Phái đoàn Iran tại Liên hợp quốc đã đáp trả tuyên bố của Tổng thống Mỹ, nói rằng những phát ngôn của ông Trump báo hiệu Mỹ sẵn sàng phạm "tội ác chiến tranh".
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết, Iran sẽ đáp trả "tương xứng" nếu cơ sở hạ tầng của nước này bị tấn công, khi bình luận về lời đe dọa mới nhất của ông Trump.
Ông Baghaei nói thêm: “Lực lượng vũ trang của chúng tôi sẽ nhắm mục tiêu vào bất kỳ cơ sở hạ tầng tương tự nào thuộc sở hữu của Mỹ, hoặc có liên quan đến Mỹ, hoặc góp phần vào các hành động gây hấn của nước này chống lại Iran”.
Hãng thông tấn Fars đưa tin, tổng cộng 15 tàu đã đi qua eo biển Hormuz trong 24 giờ qua sau khi nhận được sự cho phép từ Iran.
Theo truyền thông Iran, một số tàu được cấp phép thuộc sở hữu của Trung Quốc, Ấn Độ và Pakistan.
Iran đã đóng cửa eo biển chiến lược quan trọng này đối với "tàu các quốc gia thù địch" ngay sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch không kích vào ngày 28-2.
Tehran sau đó tuyên bố rằng tuyến đường thủy này sẽ vẫn đóng cửa đối với Mỹ và Israel trong dài hạn.
Khoảng 20-25% lượng dầu mỏ và 20% khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới đi qua tuyến đường thủy quan trọng này.